Hàn Quốc mở rộng cấp thuốc điều trị COVID-19 tại nhà

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/02/2022 05:45 GMT+7

VTV.vn - Hàn Quốc đã quyết định mở rộng diện cấp thuốc uống điều trị tại nhà cho bệnh nhân COVID-19.

Quyết định trên được Chính phủ Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh tổng số ca mắc mới do biến thể Omicron gây ra đã vượt mốc 2 triệu ca.

Cụ thể, thuốc uống điều trị COVID-19 tại nhà sẽ được cấp cho những bệnh nhân có nguy cơ cao và mắc bệnh nền trên 40 tuổi, thay vì trên 60 tuổi như trước đây.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục duy trì mô hình tư vấn điều trị không trực tiếp và kê đơn thuốc thông qua các bệnh viện và phòng khám địa phương.

Hiện tại, Hàn Quốc có tổng cộng 12.500 nhân viên y tế trên toàn quốc đang hỗ trợ điều trị tại nhà, 204 trung tâm tư vấn y tế của chính quyền địa phương và 236 trung tâm thông tin hành chính đang tiếp nhận và xử lý thông tin tư vấn điều trị tại nhà.

Hàn Quốc không điều chỉnh biện pháp phòng dịch Hàn Quốc không điều chỉnh biện pháp phòng dịch

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc quyết định không điều chỉnh các biện pháp phòng dịch, dù số ca mắc mới COVID-19 tại nước này vẫn đang tăng mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước