Hàn Quốc mở rộng tiếp nhận lao động nước ngoài

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 07/07/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hàn Quốc sẽ tiếp nhận thêm lao động nước ngoài trong nửa cuối năm nay. Quy mô tuyển dụng khoảng 7.400 lao động để phân bổ cho 84 địa phương.

Lao động nước ngoài có thể đến Hàn Quốc làm việc trong tối đa 5 tháng, mục đích là nhằm ứng phó tình trạng thiếu nhân lực trong giai đoạn cao điểm vụ mùa các ngành nông, ngư nghiệp tại nước này.

Trước đó, hồi đầu năm, Chính phủ Hàn Quốc đã phân bổ hơn 12.000 lao động thời vụ nước ngoài cho 89 địa phương. Tuy nhiên, hiện các đơn vị mới chỉ tuyển dụng được hơn 5.000 lao động.

Hàn Quốc tạo điều kiện bổ sung hàng chục nghìn lao động nước ngoài Hàn Quốc tạo điều kiện bổ sung hàng chục nghìn lao động nước ngoài Hàn Quốc nới lỏng quy định với lao động nước ngoài Hàn Quốc nới lỏng quy định với lao động nước ngoài Hàn Quốc gia hạn thị thực cho lao động nước ngoài trong đó có Việt Nam Hàn Quốc gia hạn thị thực cho lao động nước ngoài trong đó có Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước