Hàn Quốc tạo điều kiện bổ sung hàng chục nghìn lao động nước ngoài

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ ba, ngày 14/06/2022 18:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: Business Korea)

VTV.vn - Ngày 14/6, Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc cho biết sẽ khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ để nhanh chóng bổ sung nguồn lao động nhập cư đến nước này làm việc.

Việc làm này nhằm góp phần giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, đánh bắt cá và các ngành công nghiệp khác sau đại dịch COVID-19 ở Hàn Quốc.

Hiện các trang trại, khu nuôi trồng thủy hải sản và những công ty quy mô nhỏ, thường phụ thuộc vào lao động nhập cư, đã và đang gặp phải tình trạng thiếu lao động sau đại dịch COVID-19 do ảnh hưởng của các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc cho biết, từ nay đến hết tháng 8 tới sẽ hoàn tất các thủ tục để sớm tiếp nhận khoảng 26.000 lao động nhập cư, những người đã nhận được giấy phép lao động của Hàn Quốc nhưng không thể đến nước này cho ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sau đó, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12/2022, Hàn Quốc sẽ tiếp nhận thêm khoảng 28.000 lao động nước ngoài.

Hàn Quốc tạo điều kiện bổ sung hàng chục nghìn lao động nước ngoài - Ảnh 1.

Các lĩnh vực nông nghiệp, đánh bắt cá tại Hàn Quốc đã và đang gặp phải tình trạng thiếu lao động sau đại dịch. (Ảnh: Korea Bizwire)

Với khoảng 19.000 lao động nước ngoài đã nhập cảnh vào Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm, dự kiến sẽ có tổng cộng khoảng 73.000 lao động nước ngoài đến Hàn Quốc trong năm 2022.

Từ năm 2019 trở về trước, mỗi năm Hàn Quốc đón trung bình khoảng 51.336 lao động nước ngoài. Con số này giảm xuống còn 6.688 người vào năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát, và năm 2021 là 10.510 người do ảnh hưởng của các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc cũng sẽ hợp lý hóa một phần thủ tục hành chính cho người sử dụng lao động nhập cư, trong khi tăng các chuyến bay không theo lịch trình từ các nước như Indonesia, Nepal và Myanmar để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nhập cư đến Hàn Quốc làm việc theo hợp đồng đã ký kết.

Hàn Quốc nới lỏng quy định với lao động nước ngoài Hàn Quốc nới lỏng quy định với lao động nước ngoài Hàn Quốc gia hạn thị thực cho lao động nước ngoài trong đó có Việt Nam Hàn Quốc gia hạn thị thực cho lao động nước ngoài trong đó có Việt Nam Lao động Việt Nam được gia hạn thời gian lưu trú tại Hàn Quốc Lao động Việt Nam được gia hạn thời gian lưu trú tại Hàn Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước