Hàn Quốc - Mỹ diễn tập đổ bộ quy mô lớn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/03/2023 17:42 GMT+7

Trực thăng tấn công Apache của Mỹ cất cánh từ căn cứ Humphreys ở Pyeongtaek (Hàn Quốc), tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn ngày 13/3/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

VTV.vn - Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc diễn tập đổ bộ quy mô lớn có tên là Ssangyong nhằm củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu và tương tác của quân đội hai nước đồng minh.

Cuộc diễn tập diễn ra trong và quanh khu vực thành phố Pohang, cách thủ đô Seoul 272 km về phía Đông Nam.

Mỹ và Hàn Quốc đã triển khai lực lượng đổ bộ cấp sư đoàn cùng khoảng 30 tàu thuyền, trong đó có các tàu tấn công đổ bộ, như tàu ROKS Dokdo và USS Makin Island.

Hai bên cũng huy động khoảng 70 máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu tàng hình F-35B và trực thăng tấn công AH-64 Apache, cùng khoảng 50 phương tiện tấn công đổ bộ.

Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tuyên bố vừa thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân tấn công dưới nước trong các ngày từ 25 - 27/3, đồng thời công bố hình ảnh đầu đạn hạt nhân Hwasan-31 của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng kêu gọi quân đội nước này đẩy mạnh sản xuất vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân để tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.            

Tàu sân bay hạt nhân của Mỹ USS Nimitz cập cảng Hàn Quốc Tàu sân bay hạt nhân của Mỹ USS Nimitz cập cảng Hàn Quốc

VTV.vn - Ngày 28/3, tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz của Mỹ đã cập cảng thành phố Busan, Đông Nam Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước