Hàn Quốc - Mỹ ký thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/03/2019 12:40 GMT+7

Một cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 8/3, Hàn Quốc và Mỹ đã ký kết thỏa thuận chính thức về việc chia sẻ chi phí quốc phòng.

Theo thỏa thuận, Seoul sẽ tăng chi phí đóng góp lên mức 920 triệu USD trong năm 2019 để đổi lấy việc duy trì hoạt động của 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc.

Tại lễ ký, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đánh giá, thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng với Mỹ đã trở thành một trong những nền tảng của liên minh Hàn Quốc - Mỹ và cũng là cơ sở để liên minh này trở nên mạnh mẽ hơn. Thỏa thuận này cần phải được Quốc hội Hàn Quốc thông qua trước khi chính thức có hiệu lực.


Mỹ - Hàn Quốc đạt thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng Mỹ - Hàn Quốc đạt thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng

Mỹ và Hàn Quốc hôm nay (12/1) đã đạt được thỏa thuận về chia sẻ chi phí quốc phòng nhằm duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước