Hàn Quốc - Mỹ tập trận phòng thủ tên lửa sau vụ phóng SRBM của Triều Tiên

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ năm, ngày 17/11/2022 20:20 GMT+7

Máy bay chiến đấu F-35B của Không quân Mỹ và máy bay chiến đấu KF-16 của Không quân Hàn Quốc tham gia tập trận chung Vigilant Storm tại căn cứ không quân ở Gunsan, Hàn Quốc, ngày 2/11. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 17/11, quân đội Hàn Quốc xác nhận, lực lượng này và quân đội Mỹ đã tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa.

Hàn Quốc - Mỹ triển khai tập trận phòng thủ tên lửa sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) ra vùng biển phía Đông (Biển Nhật Bản) trong buổi sáng 17/11.

Quân đội Hàn Quốc đã lên án Triều Tiên về một loạt vụ phóng tên lửa gần đây, coi đó là hành động khiêu khích liều lĩnh, gây tổn hại tới hòa bình và ổn định trong khu vực.

Quân đội Hàn Quốc thông báo: “Trong lúc tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện trong sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ.”

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch từ trước, huy động cả tàu khu trục được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông. Tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan thuộc tỉnh cùng tên ở Triều Tiên. Tên lửa đã bay được khoảng 240 km, đạt độ cao 45 km và vận tốc tối đa hơn 4.900 km/h.

Vụ phóng của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ có hành động quân sự cứng rắn nếu Mỹ tiếp tục chiến lược tăng cường năng lực phòng thủ cùng với các đồng minh trong khu vực.

Hàn Quốc - Mỹ tập trận phòng thủ tên lửa sau vụ phóng SRBM của Triều Tiên - Ảnh 1.

(Ảnh: CNN)

Trước đó, vào đầu tháng 11, Mỹ và Hàn Quốc thống nhất kéo dài tập trận không quân chung thêm một ngày sau cuộc hội đàm của lãnh đạo quốc phòng hai nước. Ban đầu hai nước dự kiến kết thúc cuộc tập trận Vigilant Storm kéo dài năm ngày vào ngày 4/11. Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc quyết định gia hạn tập trận để đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào ngày 3/11.

Cuộc tập trận Vigilant Storm, bắt đầu vào ngày 31/10, có khoảng 240 máy bay tham gia, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Los Angeles, Key West.

Vào tối 3/11, Triều Tiên đã bắn khoảng 80 quả đạn pháo vào vùng đệm quân sự tại vùng biển phía Đông nước này, vi phạm thỏa thuận năm 2018 với Hàn Quốc về giảm căng thẳng quân sự.

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên đã phóng ba tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông, khoảng một giờ sau khi Bình Nhưỡng chỉ trích quyết định kéo dài tập trận Hàn Quốc - Mỹ.

Máy bay ném bom Mỹ tập trận tại Hàn Quốc bất chấp phản đối của Triều Tiên Máy bay ném bom Mỹ tập trận tại Hàn Quốc bất chấp phản đối của Triều Tiên

VTV.vn - Theo lực lượng không quân Hàn Quốc, hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ đã tham gia diễn tập cùng 4 máy bay chiến đấu F-35A của Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước