Hàn Quốc - Nga cân nhắc thiết lập đường dây nóng không quân

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 24/10/2019 15:47 GMT+7

Máy bay tiêm kích F-15 của quân đội Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: EPA)

VTV.vn - Ngày 23/10, Ủy ban Quân sự chung Hàn Quốc - Nga đã họp, thảo luận về phương án thiết lập đường dây nóng không quân.

Cuộc họp này diễn ra chỉ một ngày sau khi Seoul cáo buộc 6 máy bay quân sự Nga xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) ở vùng biển phía Tây, Đông và Nam của nước này.

Nguồn tin từ phía Hàn Quốc cho biết, tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận về các phương án ngăn chặn xung đột ngẫu nhiên ở KADIZ, đồng thời trao đổi chi tiết về việc ký Bản ghi nhớ thành lập đường dây nóng trao đổi thông tin với các máy bay tiếp cận KADIZ, Vùng nhận dạng phòng không được các nước sử dụng để kịp thời phát hiện và ngăn chặn máy bay nước ngoài xâm phạm không phận quốc gia.

Từ trước đến nay, Nga không công nhận vùng nhận dạng phòng không của các nước, bao gồm của cả Hàn Quốc. Vì thế, trước các cáo buộc của Seoul, Moscow luôn khẳng định máy bay quân sự của nước này thực hiện các chuyến bay theo đúng quy định quốc tế.

Nhật Bản - Trung Quốc thiết lập đường dây nóng an ninh Nhật Bản - Trung Quốc thiết lập đường dây nóng an ninh

VTV.vn - Sau gần một thập kỷ đàm phán, Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí thiết lập đường dây nóng an ninh để hạn chế các sự cố đối đầu trên biển giữa hai cường quốc châu Á này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước