Hàn Quốc nỗ lực cắt giảm bao bì nhựa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/03/2019 12:09 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc đang thắt chặt các quy định liên quan đến tái chế với mục tiêu giảm bao bì và các sản phẩm làm từ nhựa.

Các công ty chuyển phát nhanh tại Hàn Quốc đã thay thế bao bì nhựa bằng các vật liệu thân thiện với môi trường như bìa cứng và giấy. Mặc dù những loại bao bì mới có giá thành cao hơn từ 30% -70% so với bao bì nhựa, tuy nhiên cũng mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hơn 10.000 siêu thị và 20.000 tiệm bánh sẽ không cung cấp túi nhựa miễn phí cho khách hàng. Các động thái này được đưa ra trong bối cảnh các số liệu cho thấy, chỉ riêng trong năm ngoái, người dân Hàn Quốc đã đóng tổng cộng 2,54 tỷ bưu kiện. Trung bình, mỗi người dân Hàn Quốc thải ra 62 kg rác thải mỗi năm, đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia thải rác nhiều thứ hai thế giới.

Những sáng kiến giảm xả thải rác nhựa trong cộng đồng Những sáng kiến giảm xả thải rác nhựa trong cộng đồng

VTV.vn - Đóng rác thành bánh đưa về đất liền không thể là giải pháp tận gốc nếu như ngay từ ý thức và hành động của mỗi người không có quan niệm về việc bảo vệ môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước