Hàn Quốc nỗ lực ngăn chặn dịch MERS

Hoài Thu (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 06/06/2015 12:17 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS).

Ngày 5/6, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã đến thăm Trung tâm Y tế Quốc gia ở thủ đô Seoul, một trong những nơi điều trị các bệnh nhân nhiễm MERS. Chuyến thăm của bà Park diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc ghi nhận 42 ca nhiễm MERS, trong đó 4 trường hợp đã tử vong.

Hơn 3.000 người Hàn Quốc được khuyến cáo ở trong nhà dưới hình thức cách ly tự nguyện hoặc được cách ly tại các cơ sở y tế của nước này, nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan virus MERS-CoV ra cộng đồng.

Mặc dù MERS không lây lan mạnh từ người sang người nhưng rất có thể virus MERS-CoV sẽ biến đổi và lây lan nhanh chóng, giống như trường hợp của Hội chứng viêm đường hô hấp cấp SARS trong các năm 2002-2003, khiến khoảng 8 trăm người trên thế giới thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước