Hàn Quốc nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ cháy tàu cá

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 20/11/2019 12:01 GMT+7

Trong số các nạn nhân có 6 thuyền viên là người Việt Nam.(Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Hàn Quốc đã huy động 8 tàu cảnh sát biển, 2 tàu hải quân, 6 tàu của chính quyền, 3 tàu cá và 11 máy bay trực thăng tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ.

Nhiều ngư dân bị mất tích trong vụ cháy tàu cá trên biển vào sáng sớm 19/11. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị ưu tiên tối đa tìm kiếm 11 ngư dân bị mất tích sau khi tàu cá Daesong chở theo 6 thuyền viên người Việt và 6 thuyền viên người Hàn Quốc bị bốc cháy ở ngoài khơi đảo Jeju. Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc đã mở rộng phạm vi tìm kiếm trong điều kiện thời tiết xấu, gió mạnh và sóng cao tới 3m có thể đã đánh dạt các ngư dân ra xa con tàu. 

Các thuyền viên trên một tàu cá ở gần khu vực xảy ra tai nạn cho biết, vào khoảng 6h ngày 19/11, họ đã liên lạc với tàu Daesong khi phát hiện có khói bốc lên từ con tàu này nhưng không nhận được hồi đáp. 

Thiết bị nhận dạng tự động của tàu Daesong đã dừng hoạt động và mất tín hiệu vào lúc 4h15, do đó có khả năng vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h sáng. Theo cảnh sát biển Hàn Quốc, với nhiệt độ nước ở khu vực xảy ra tai nạn là 19 - 20oC, các nạn nhân chỉ có khả năng chống chịu được trong 24 giờ đồng hồ.


Công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích trong vụ cháy tàu cá tại Hàn Quốc gặp khó khăn Công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích trong vụ cháy tàu cá tại Hàn Quốc gặp khó khăn

VTV.vn - Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hàn Quốc, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do gió mạnh và sóng lớn cao tới 3m.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước