Hàn Quốc nộp đơn xin gia nhập Hiệp định CPTPP

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ hai, ngày 13/12/2021 11:30 GMT+7

Ông Hong Nam-ki (thứ 2 từ trái sang) chủ trì một hội nghị tại Seoul ngày 25/5/2021. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiến trình nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Đây là thông tin do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết trong cuộc họp các Bộ trưởng nội các bàn về những vấn đề kinh tế đối ngoại vào ngày 13/12. Chính quyền Hàn Quốc được cho là sẽ nộp đơn xin trở thành thành viên của CPTPP sau khi báo cáo ý định trên lên Quốc hội nước này.

Trước đó, vào ngày 8/12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, Hàn Quốc đang cân nhắc trở thành thành viên của CPTPP nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của nước này.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi CPTPP, thỏa thuận thương mại tự do này hiện có 11 thành viên gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Hàn Quốc nộp đơn xin gia nhập Hiệp định CPTPP - Ảnh 1.

Ông Hong Nam-ki nhận định, Hàn Quốc cần gia nhập CPTPP. (Ảnh: Yonhap)

Trong cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai ở Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 17/11 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã đưa ra lời kêu gọi Mỹ quay lại TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, tiền thân của Hiệp định CPTPP) và tham gia nhiều hơn vào trật tự quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hàn Quốc đã tích cực xem xét việc gia nhập CPTPP trong năm nay như một phần trong nỗ lực mở rộng các hiệp định thương mại tự do lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng Hong Nam-ki giải thích, nếu tham gia CPTPP, Hàn Quốc sẽ không tránh khỏi việc phải điều chỉnh một số chế độ thuế quan. Chính phủ cùng các Bộ, ngành của Hàn Quốc trong hai năm qua đã xem xét về những vấn đề có thể cân nhắc thay đổi.

Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính, ông Hong Nam-ki nhận định rằng, Hàn Quốc cần gia nhập CPTPP nhưng vẫn phải cân đối lại với các Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên, Bộ Nông Lâm, Công nghiệp Chăn nuôi và Lương thực, Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC).

Hàn Quốc cân nhắc tham gia Hiệp định CPTPP Hàn Quốc cân nhắc tham gia Hiệp định CPTPP

VTV.vn - Ngày 8/12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết Hàn Quốc đang cân nhắc trở thành một thành viên của Hiệp định CPTPP nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước