Hàn Quốc sẽ phổ cập giáo dục cấp III

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 31/10/2019 23:44 GMT+7

Ảnh: The Korea Times.

VTV.vn - Quốc hội Hàn Quốc ngày 31/10 thông qua các luật sửa đổi, theo đó tạo cơ cở cho một hệ thống phổ cập giáo dục trung học phổ thông.

Theo các sửa đổi trên, các bậc học thứ 2 và 3 ở các trường trung học phổ thông (tương đương lớp 11 và 12 ở Việt Nam) sẽ được miễn phí từ năm 2020. Sau đó, từ năm 2021, tất cả ba cấp học ở trường trung học phổ thông sẽ được miễn phí hoàn toàn.

Dự kiến, 880.000 học sinh trong năm học tới và 1,26 triệu học sinh vào năm 2021 sẽ được hưởng lợi từ kế hoạch này.

Tháng 6 vừa qua, Bộ Giáo dục Hàn quốc cho biết sẽ dần dần áp dụng phổ cập giáo dục phổ thông nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình và đảm bảo quyền cơ bản được học hành của người dân. Hiện tại, chỉ các trường tiểu học và trung học cơ sở được miễn học phí.

Tính đến tháng 6 vừa qua, các học sinh trung học phải trả 1,58 triệu won (1.358 USD) mỗi năm để được đến trường. Bộ trên ước tính kế hoạch phổ cập giáo dục trên sẽ tiêu tốn của ngân sách quốc gia khoảng 1.990 tỷ won mỗi năm vào năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước