Hàn Quốc sẽ tiêm vaccine COVID-19 vào quý I/2021

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/12/2020 18:13 GMT+7

Hàn Quốc đã ký hợp đồng với 4 hãng dược khác nhau để cung cấp vaccine cho người dân - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hàn Quốc sẽ có thể bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân trong quý đầu tiên của năm 2021 với số lượng hạn chế.

Đây là thông báo được Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye- Kyun đưa ra hôm nay. Thủ tướng cũng cho biết thêm, việc tiêm chủng sẽ bắt đầu sớm nhất vào tháng 2 hoặc tháng 3 tới.

Phát biểu của ông Chung Sye- Kyun được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng Hàn Quốc đang tụt hậu so với các quốc gia khác trong việc mua vaccine ngừa COVID-19.

Trong khi đó, số ca mắc mới COVID-19 của nước này tiếp tục tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Sáng nay, xứ sở kim chi ghi nhận thêm 1.097 ca mắc mới COVID-19. Đây là con số cao kỷ lục trong một ngày và là ngày thứ 5 liên tiếp nước này ghi nhận số ca COVID-19 ở mức trên 1.000 ca.

Hàn Quốc vật lộn đối phó làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ ba Hàn Quốc vật lộn đối phó làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ ba Hàn Quốc thông qua luật cấm rải truyền đơn chống Triều Tiên Hàn Quốc thông qua luật cấm rải truyền đơn chống Triều Tiên Hàn Quốc báo động hết giường điều trị tích cực cho bệnh nhân COVID-19 Hàn Quốc báo động hết giường điều trị tích cực cho bệnh nhân COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Hàn Quốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước