Hàn Quốc tái áp đặt giãn cách xã hội

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/05/2020 06:25 GMT+7

Hành khách đeo khẩu trang xếp hàng để lên máy bay tại sân bay Gimpo ở Seoul. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 28/5, Hàn Quốc đã quyết định tái áp đặt một số biện pháp giãn cách xã hội ở nước này.

Quyết định tái áp đặt giãn cách xã hội được đưa ra sau khi giới chức Hàn Quốc phát hiện một số ổ dịch COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm rất cao ở thủ đô Seoul và vùng phụ cận.

Theo đó, Hàn Quốc sẽ tạm ngừng hoạt động tất cả các cơ sở tập trung đông người thuộc khối nhà nước tới ngày 14/6. Đó là các địa điểm như bảo tàng, công viên, rạp hát quốc gia. Các sự kiện ở đây cũng bị hủy hoặc hoãn lịch. 

Chính phủ Hàn Quốc đồng thời cảnh báo có thể sẽ buộc phải tái áp đặt toàn bộ các biện pháp giãn cách xã hội nếu nước này ghi nhận hơn 50 ca mắc COVID-19 mới trong ít nhất 7 ngày liên tiếp. 

Ngày 28/5, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 79 ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là mức tăng trong ngày cao nhất trong 2 tháng trở lại đây.

Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới/ngày cao nhất trong gần 2 tháng Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới/ngày cao nhất trong gần 2 tháng

VTV.vn - Hàn Quốc đã ghi nhận gần 80 ca nhiễm COVID-19 mới, đây là mức tăng trong một ngày cao nhất ở Hàn Quốc trong vòng gần 2 tháng qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước