Hàn Quốc thay thế người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 21:11 GMT+7

Thiếu tướng Lee Suk-koo. (Nguồn: Yonhap)

VTV.vn - Hàn Quốc đã chỉ định Thiếu tướng Lee Suk-koo làm quyền Tư lệnh Bộ Chỉ huy an ninh quốc phòng.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc, ngày 25/8, Thiếu tướng Lee Suk-koo, người phụ trách kế hoạch tác chiến tại Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, đã được chỉ định làm quyền Tư lệnh Bộ Chỉ huy an ninh quốc phòng trong bối cảnh xuất hiện nhiều lời đề nghị cải tổ tổ chức chủ chốt phụ trách việc điều tra và tình báo quân đội này.

Trong thời gian sắp tới, ông Lee sẽ được chính thức bổ nhiệm để thay thế Thiếu tướng Cho Hyun-chun. Một thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có đoạn viết: "Thiếu tướng Lee có quyết tâm và khả năng tuyệt vời để thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cải tổ ở Bộ Chỉ huy an ninh quốc phòng".

Lâu nay, Bộ Chỉ huy an ninh quốc phòng Hàn Quốc bị vướng vào một số vụ bê bối chính trị với cáo buộc rằng cơ quan này đã can thiệp vào các cuộc bầu cử của địa phương trong thời gian gần đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước