Hàn Quốc: Thủ đô Seoul cấm xe hơi cũ gây ô nhiễm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/01/2017 21:37 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty)

VTV.vn - Do mật độ bụi trong không khí tăng cao, chính quyền thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã tăng cường lệnh cấm xe hơi cũ gây ô nhiễm.

Xe hơi cũ chạy bằng diesel đã bị cấm trên 13 tuyến đường vào Seoul. Năm nay, số tuyến đường bị cấm sẽ tăng lên 32 và đến năm 2019 sẽ là 61 tuyến. Tài xế vi phạm lệnh cấm lần đầu sẽ bị cảnh cáo, lần 2 bị phạt 170 USD.

Lệnh cấm chỉ áp dụng đối với xe đăng ký tại Seoul. Tới tháng 9/2017, lệnh cấm áp dụng thêm cho xe đăng ký ở tỉnh Gyeonggi. Từ tháng 6/2017, ngoài xe cũ, xe không vượt qua các cuộc kiểm tra khí thải cũng bị cấm.

Bosnia - Herzegovina cấm xe hơi lưu thông do ô nhiễm không khí Bosnia - Herzegovina cấm xe hơi lưu thông do ô nhiễm không khí Pháp nối lại lệnh cấm xe do ô nhiễm môi trường Pháp nối lại lệnh cấm xe do ô nhiễm môi trường Nhiều thành phố châu Âu cấm xe động cơ diesel Nhiều thành phố châu Âu cấm xe động cơ diesel

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước