Hàn Quốc: Tiêu thụ điện tăng kỷ lục do nắng nóng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 18:41 GMT+7

Tiêu thụ điện tại Hàn Quốc tăng kỷ lục do nắng nóng.

VTV.vn - Hàn Quốc đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt. Nhu cầu làm mát của người dân đã khiến lượng điện tiêu thụ tại nước này tăng kỷ lục.

Đến 17h ngày 19/7, nhu cầu sử dụng điện tối đa của người dân Hàn Quốc đạt gần 87,6 triệu KW. Đây là mức cao nhất từ trước tới nay vào thời điểm mùa hè ở Hàn Quốc.

Thời tiết nóng nực khiến người dân nước này tăng cường sử dụng điều hòa, các thiết bị làm mát hơn ngày thường. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu điện, đặc biệt là khi Hàn Quốc vừa trải qua mùa đông lạnh giá kéo dài.

Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định việc cung ứng điện vẫn đang ổn định, tỷ lệ dự trữ điện năng của nước này vẫn đang duy trì ở mức 12%.

Nguyên nhân nào dẫn tới các bệnh do nắng nóng tại Hàn Quốc? Nguyên nhân nào dẫn tới các bệnh do nắng nóng tại Hàn Quốc?

VTV.vn - Nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh do nắng nóng là vì mọi người hoạt động bên ngoài trời nắng trong khoảng thời gian từ 12h trưa đến 17h chiều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước