Hàn Quốc xem xét dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/10/2018 06:27 GMT+7

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết, Hàn Quốc đang xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Các lệnh trừng phạt còn được gọi là "Biện pháp ngày 24/5" được áp đặt sau vụ chìm một tàu chiến của Hàn Quốc năm 2010. Lệnh trừng phạt được áp dụng dưới thời Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, ngăn cản hầu như tất cả mối liên hệ giữa Hàn Quốc với Triều Tiên, trừ việc hỗ trợ nhân đạo. 

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt, coi đây là một bước đi mang tính biểu tượng nhằm giúp cải thiện quan hệ Seoul - Bình Nhưỡng. Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ phụ trách việc này.

Hàn Quốc - Triều Tiên thảo luận về phi vũ trang ở khu vực an ninh chung Hàn Quốc - Triều Tiên thảo luận về phi vũ trang ở khu vực an ninh chung

VTV.vn - Hàn Quốc sẽ thảo luận với Triều Tiên và Bộ Tư lệnh LHQ về việc giải giáp vũ khí tại làng đình chiến Panmunjom nằm trong khu phi quân sự phân cách hai miền Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước