Hàn Quốc xử lý nghiêm tội phạm nước ngoài

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ sáu, ngày 09/06/2023 12:22 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty)

VTV.vn - Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, các lực lượng chức năng sẽ thực hiện thêm một đợt truy quét người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Đợt truy quét diễn ra từ ngày 12/6 - 31/7, đánh dấu lần ra quân thứ hai trong vòng 50 ngày qua của các lực lượng chức năng Hàn Quốc. Năm cơ quan sẽ tham gia đợt truy quét này gồm có Bộ Tư pháp, Cơ quan Cảnh sát, Bộ Lao động và tuyển dụng, Bộ Địa chính và giao thông, Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc.

Đối tượng chính bị truy bắt lần này là tội phạm người nước ngoài gây nguy hại đến an toàn của người dân, trong đó có tội phạm ma túy, người môi giới nhập cảnh và người môi giới tìm việc làm bất hợp pháp.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc có kế hoạch ứng phó nghiêm minh đối với mọi loại hình tội phạm ma túy bất kể mức độ, bao gồm xử phạt hình sự và trục xuất, cùng với đó là ban lệnh cấm nhập cảnh vĩnh viễn, nhằm ngăn chặn các trường hợp người nước ngoài cư trú bất hợp pháp phân phối và phát tán ma túy.

Trong đợt truy quét vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã bắt giữ hơn 7.500 người nước ngoài cư trú, làm việc bất hợp pháp và trục xuất 6.863 người.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Han Dong-hoon cho biết sẽ nỗ lực hết sức để đối phó cứng rắn với tội phạm người nước ngoài và người môi giới tìm việc bất hợp pháp, từ đó thiết lập vững chắc trật tự xã hội và gìn giữ an toàn cho người dân cũng như người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc.

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác phòng chống tội phạm Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác phòng chống tội phạm Gia tăng các vụ phạm tội về ma túy tại Hàn Quốc Gia tăng các vụ phạm tội về ma túy tại Hàn Quốc Gia tăng tội phạm cao tuổi ở Hàn Quốc Gia tăng tội phạm cao tuổi ở Hàn Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước