Gia tăng tội phạm người nước ngoài tại Nhật Bản

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 30/03/2021 08:00 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp tới những lao động nước ngoài chân chính và chính sách tiếp nhận lao động của Chính phủ Nhật Bản.

Lao động nước ngoài chiếm vị trí chủ lực trong công ty của ông Kimoto. Những thông tin về tình trạng phạm tội gia tăng của người nước ngoài tại Nhật Bản đang tác động tiêu cực tới tâm lý, tình cảm của những lao động ở đây. Người nước ngoài chân chính đang lo lắng về sự kỳ thị có thể xảy ra trong chính cuộc sống của họ. Điều này càng làm tăng áp lực với những chủ lao động như ông Kimoto.

Ông Kimoto Yuichiro - Chủ tịch Tập đoàn UNIDOS, Nhật Bản cho biết: "Việc làm là một vấn đề. Dịch COVID-19 đương nhiên là vấn đề lớn đối với công ty tôi, tình trạng kinh doanh có vẻ đang xấu dần. Tại Nhật Bản, công ty sử dụng gần 100 nhân lực người nước ngoài. Tôi phải bảo vệ họ, cân bằng thu nhập đang được chúng tôi thúc đẩy".

Tình trạng mất việc làm do dịch bệnh và không thể trở về nước được xem là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới gia tăng tình trạng phạm tội của người nước ngoài. Nhiều người nước ngoài vốn dĩ đã phải chịu các khoản nợ trước khi họ sang lao động tại Nhật Bản, càng làm tăng gánh nặng đối với họ tại đây.

Chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương chưa kịp thời đối với lao động nước ngoài mất việc cũng dẫn tới tình trạng khó khăn của người lao động. Theo ông Numata, nguyên cảnh sát tỉnh Saitama, chính quyền địa phương nên kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức tình nguyện để giúp đỡ lao động nước ngoài gặp khó khăn.

Gia tăng tội phạm người nước ngoài tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Nhiều lao động nước ngoài gặp khó khăn tại Nhật

Ông Numata Yoshitsugu - Cảnh sát tỉnh Saitama đã nghỉ hưu cho rằng: "Nhiều người nước ngoài tiếng Nhật yếu nên họ không thể hiểu được những thói quen, suy nghĩ của người Nhật. Tôi nghĩ, nếu đẩy mạnh hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập với người dân bản địa sẽ giảm được tình trạng phạm tội".

Nhiều chuyên gia của Nhật Bản cho rằng, các nhóm tội phạm chuyên nghiệp người nước ngoài cũng lợi dụng tình trạng dịch COVID-19 để gia tăng các hoạt động phạm tội, lôi kéo những người khó khăn tham gia các hội nhóm của chúng.

Nếu tình trạng tội phạm thế này tiếp diễn, rất có khả năng giới chức Nhật Bản sẽ xem xét lại cơ chế tiếp nhận và hỗ trợ lao động nước ngoài, nhất là trong tình trạng khủng hoảng.

Nhưng có một thực tế mà các nhà phân tích Nhật Bản cũng chỉ ra là, khác với lao động bản địa, lao động nước ngoài tại Nhật Bản hầu như không có tài sản tích lũy, họ thường xuyên gửi tiền về quê hương cho gia đình. Thế nên, khi khó khăn ập đến, khả năng chống đỡ sẽ thấp.

Từ thực tế này, nhiều địa phương của Nhật Bản đã nhanh chóng đưa ra các chính sách bảo vệ lao động nước ngoài, kêu gọi sự tham gia của các tổ chức tình nguyện. Họ khẳng định, lao động nước ngoài có vai trò quan trọng đối với kinh tế của địa phương.

Lao động nước ngoài tại Nhật Bản tăng kỷ lục 1,28 triệu người Lao động nước ngoài tại Nhật Bản tăng kỷ lục 1,28 triệu người

VTV.vn - Số lao động người nước ngoài trong đợt thống kê lần này tăng 18% so với đợt thống kê của năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước