Hàng chục triệu học sinh ở châu Âu tựu trường dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Quỳnh Chi (Theo France 24)-Thứ tư, ngày 02/09/2020 13:27 GMT+7

Hàng chục triệu học sinh ở châu Âu quay trở lại lớp học. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 1/9, hàng chục triệu học sinh châu Âu đã tựu trường sau kỳ nghỉ hè bất chấp số ca mắc COVID-19 tại khu vực này đang tăng trở lại trong vài tuần qua.

Hàng triệu học sinh ở Pháp, Bỉ và Anh đã đến lớp trong bối cảnh các trường học ở châu Âu mở cửa trở lại một cách thận trọng và số trường hợp nhiễm COVID-19 đang gia tăng ở một số quốc gia tại châu lục này. Các học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đến trường.

Nhiều phụ huynh học sinh và giáo viên lo lắng rằng, việc duy trì giãn cách xã hội và những biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt khác có thể sẽ không đủ hiệu quả để ngăn chặn đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai. Tuy nhiên, nhiều chính phủ châu Âu nhấn mạnh, rủi ro sẽ là lớn hơn khi trẻ em bị mất đi những bài học trực tiếp quan trọng và việc giữ trẻ ở nhà để học từ xa tạo gánh nặng quá lớn cho các bậc cha mẹ khi họ đang phải đi làm.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Anh Gavin Williamson nói: "Tôi không đánh giá thấp thực tế mà chúng ta đã phải trải qua trong những tháng gần đây, nhưng tôi biết tầm quan trọng của việc trở lại trường học đối với học sinh, không chỉ về mặt giáo dục mà còn đối với sự phát triển và hạnh phúc của trẻ".

UNESCO cảnh báo rằng, chỉ một nửa trong số khoảng 900 triệu học sinh tiểu học và trung học được phép trở lại lớp học từ tháng 8 - 10. Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cho biết: "Nhiều trẻ em đang phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa trường học. Thực tế này ảnh hưởng đến hàng trăm triệu học sinh và đã kéo dài trong nhiều tháng qua".

Hàng chục triệu học sinh ở châu Âu tựu trường dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp - Ảnh 1.

Nhiều biện pháp phòng dịch COVID-19 cho giáo viên và học sinh đã được đưa ra. (Ảnh: AP)

Tại Pháp, khoảng 12,4 triệu học sinh đã trở lại trường học với quy định, tất cả giáo viên cũng như học sinh trên 11 tuổi phải đeo khẩu trang. Các học sinh tại Bỉ cũng đã trở lại lớp học, đây là quốc gia có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất ở châu Âu. Những học sinh từ 12 tuổi trở lên bắt buộc phải đeo khẩu trang và ngồi trong các hộp hoặc túi bảo vệ đặc biệt.

Ở Anh và xứ Wales, giáo viên khuyến cáo cha mẹ học sinh tránh nán lại trò chuyện với các phụ huynh khác sau khi tan học. Chính phủ Anh đã phải đối mặt với một cơn bão chỉ trích về việc mở lại trường học sau khi ra thông báo khuyến khích sử dụng khẩu trang để ngăn chặn sự gia tăng các trường hợp mắc COVID-19 mới.

Các trường học ở Đức cũng như nhiều trường ở Scotland đã mở cửa trở lại vào tháng 7/2020. Việc đeo khẩu trang cũng sẽ là bắt buộc ở Hy Lạp, nơi trẻ em dự kiến ​​trở lại trường học vào ngày 14/9. Trong khi đó, Tây Ban Nha yêu cầu tất cả học sinh từ 6 tuổi trở lên đeo khẩu trang khi các lớp học tiếp tục được mở trở lại vào tuần tới. Trẻ em ở Tây Ban Nha phải duy trì khoảng cách 1,5m và được khuyến khích rửa tay ít nhất 5 lần/ngày.

Hơn 200 triệu học sinh Trung Quốc khai giảng năm học mới Hơn 200 triệu học sinh Trung Quốc khai giảng năm học mới

VTV.vn - Hôm nay (1/9), đồng loạt các cấp học ở Trung Quốc khai giảng năm học mới sau thời gian dài học trực tuyến vì dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước