Hàng chục triệu người tại Ấn Độ đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử đầu tiên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 06:03 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày đầu tiên, tổng cộng đã có hàng chục triệu người trên khắp 20 bang và các vùng lãnh thổ đi bỏ phiếu cho 91 khu vực bầu cử.

Một số khu vực như bang Andhra Pradesh ở phía Nam đã xảy ra bạo lực, 2 người thiệt mạng vì xung đột ở điểm bỏ phiếu.

Đây được xem là cuộc bầu cử quan trọng nhất tại Ấn độ trong hàng chục năm qua. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh nước này đang tìm kiếm những giải pháp để thúc đẩy kinh tế, đặc biệt tại khu vực nông thôn và giữa lúc an ninh khu vực có nhiều bất ổn.

Cử tri Ấn độ sẽ lựa chọn đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) của đương kim Thủ tướng Narendra Modi tiếp tục nắm quyền hoặc sẽ trao cơ hội cho Đảng Quốc đại (INC) đối lập quay trở lại lãnh đạo đất nước.

Ấn Độ bước vào cuộc tổng tuyển cử lớn nhất thế giới Ấn Độ bước vào cuộc tổng tuyển cử lớn nhất thế giới

VTV.vn - Từ 11/4-19/5, tại Ấn Độ sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử quan trọng của nước này và cũng là cuộc tổng tuyển cử lớn nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước