Hàng chục trường học tại Bulgaria đóng cửa do bị đe dọa đánh bom

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ tư, ngày 29/03/2023 15:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: Le Monde)

VTV.vn - Giới chức Bulgaria đã có chỉ thị đóng cửa hàng chục trường học trên khắp cả nước trong ngày 27 và 28/3 sau khi những trường này nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom.

Theo nhà chức trách Bulgaria, những thư điện tử đe dọa đánh bom được gửi từ các tài khoản Google.

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn một thư điện tử có nội dung đe dọa, viết rằng "Tất cả các trường học đều bị cài bom TNT. Chẳng bao lâu nữa tất cả các trường học sẽ phát nổ".

Kể từ ngày 27/3, các trường đã nhận được hơn 100 thư đe dọa đánh bom. 

Sau khi nhận được cảnh báo, hàng chục trường học tại thủ đô Sofia, các thành phố Burgas và Varna bên Biển Đen, Sliven ở miền Đông và Pleven ở miền Bắc Bulgaria đã thực hiện sơ tán. Các học sinh đã được sơ tán trong 24 giờ và cảnh sát phải vào cuộc tìm kiếm chất nổ sau khi nhận được nguồn tin đe dọa đánh bom. Đến nay, lực lượng chức năng Bulgaria chưa phát hiện chất nổ tại các trường bị gửi thư đe dọa.

Văn phòng công tố cho biết đang điều tra hành vi phạm tội nhằm vào Bulgaria, hay hành vi khủng bố, cũng như tìm cách thức xác định nguồn gốc của những thư đe dọa nói trên.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ivan Demerdzhiev, nhà chức trách Bulgaria cũng đề nghị các cơ quan tình báo của các đối tác, đặc biệt là Mỹ, hỗ trợ để xác định những đối tượng đứng sau vụ việc. Các cơ quan đối tác ở châu Âu và Mỹ đang giúp xác định nguồn gốc của các mối đe dọa. Ông Demerdzhiev cho biết thêm, những lời cảnh báo tương tự đã được gửi đến một số trường học ở các quốc gia khác của châu Âu.

Sự việc trên xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc tổng tuyển cử tại Bulgaria dự kiến diễn ra ngày 2/4 tới. Đa số các điểm bỏ phiếu được đặt tại trường học. Tuy nhiên, Bộ trưởng Demerdzhiev khẳng định, cuộc bầu cử sắp tới sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, trừ khi phát sinh những mối đe dọa thực sự.

Ông Yavor Kolev, một chuyên gia về tội phạm mạng cho rằng các mối đe dọa đánh bom rất có thể đến từ một nhóm tin tặc có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan chính trị nhằm gieo rắc sự hoảng loạn và sợ hãi trong xã hội.

Hiện chính quyền Bulgaria đã lên kế hoạch xem xét các giao thức để phân tích những nguy cơ tiềm ẩn trước khi tiến hành sơ tán người dân ở các khu vực công cộng.

Mỹ: 7 trường học với đa số học sinh da màu ở Washington bị đe dọa đánh bom Mỹ: 7 trường học với đa số học sinh da màu ở Washington bị đe dọa đánh bom Đóng cửa hàng trăm trường học tại Nga sau đe dọa đánh bom Đóng cửa hàng trăm trường học tại Nga sau đe dọa đánh bom Hơn 400 trường học tại Anh bị đe dọa đánh bom Hơn 400 trường học tại Anh bị đe dọa đánh bom

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước