Hàng loạt khó khăn sinh con trong vùng lũ ở Pakistan

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/09/2022 19:16 GMT+7

Thai phụ, phụ nữ mới sinh và trẻ em bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi lũ lụt ở Pakistan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Pakistan vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề do trận lũ lụt chưa từng có, gần 1.400 người đã thiệt mạng, gần 700.000 người phải đi lánh nạn, sống trong các lều tạm.

Cuộc sống càng khó khăn và thiếu thốn hơn đối với các bà mẹ vừa mới sinh con ở những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt.

Cô Ayesha Arbelo (người dân tỉnh Sindh, Pakistan) mới sinh con được 5 ngày và đang sống trong khu lều tạm được dựng lên dành cho những người đi chạy lũ nằm cách nhà cô gần 100 km.

Cô Ayesha Arbelo nói: "Nước lũ đổ xuống làng tôi và cuốn trôi tất cả mọi thứ. Đúng lúc đó cảm thấy đau và cha tôi đã chở tôi đến khu trại lánh nạn này bằng xe máy. Nhưng trên đường đi, cơn đau đẻ dữ dội và cha tôi đã chở thẳng tôi vào viện và tôi đã đẻ mổ".

Sau khi đẻ xong, cha cô đã đưa cô về khu trại lánh nạn, nơi hàng trăm người đang sống trong những căn lều chật chội và thiếu thốn đủ mọi thứ. Cô sống chen chúc cùng 5 chị em gái, ba anh trai và cha mình trong trại vì nhà cửa của họ đã bị nước lũ cuốn trôi.

Hàng loạt khó khăn sinh con trong vùng lũ ở Pakistan - Ảnh 1.

Trẻ sơ sinh tại bệnh viện ở huyện Shikarpur, tỉnh Sindh. (Ảnh: AP)

Cô cho biết: "Có khi hai ngày chúng tôi không có gì để ăn. Tôi không có sữa để cho con bú. Cả con và mẹ đều bị ốm".

Bác sĩ Abdul Rauf tại trạm y tế ở Sehwan, tỉnh Sindh, chi sẻ: "Đứa trẻ này đang bị thiếu sữa mẹ, em có thể bị suy dinh dưỡng. Chúng tôi đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân như thế này. Thậm chí, các em còn mắc nhiều loại bệnh khác do suy dinh dưỡng gây ra".

Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho biết, 138.000 phụ nữ đang mang thai ở Pakistan cần hỗ trợ nhân đạo do lũ lụt. Trong số đó, có 40.000 phụ nữ dự kiến sẽ sinh trong tháng 9 này.

Hiện tổ chức này đang làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc để thiết lập các trạm y tế tạm thời trong những trại lánh nạn, cũng như cử các đội y tế đến hỗ trợ những bà mẹ đang mang thai.

Tổng Thư ký LHQ: “Chưa từng chứng kiến sự tàn sát của khí hậu' như đợt lũ lụt ở Pakistan Tổng Thư ký LHQ: “Chưa từng chứng kiến sự tàn sát của khí hậu" như đợt lũ lụt ở Pakistan Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm các khu vực của Pakistan bị lũ lụt tàn phá Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm các khu vực của Pakistan bị lũ lụt tàn phá Tổng Thư ký LHQ kêu gọi hỗ trợ “lớn” khi lũ lụt gây thiệt hại lên tới 30 tỷ USD ở Pakistan Tổng Thư ký LHQ kêu gọi hỗ trợ “lớn” khi lũ lụt gây thiệt hại lên tới 30 tỷ USD ở Pakistan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước