Hàng nghìn trẻ vị thành niên tị nạn tại Italy cần hỗ trợ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/11/2019 19:14 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của LHQ, từ 2014-2018, khoảng 60.000 trẻ em, trong đó có tới 90% các em trong độ tuổi 15-17 không có gia đình đi cùng đã đến tị nạn tại Italy.

LHQ đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng hàng nghìn trẻ vị thành niên tị nạn tại Italy đang cần hỗ trợ. Các em đối mặt ba thách thức là chuyển từ vị thành niên sang thành niên, chuyển từ sống ở một nước sang một nước khác và bị sang chấn tâm lý khi phải rời nhà lênh đênh trên những hành trình nguy hiểm.

Theo Chương trình Di cư của UNICEF tại Italy, nếu các cơ quan hữu quan không tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ hàng nghìn em chỉ vì các em đã qua tuổi trẻ em thì các em có nguy cơ bị cô lập với xã hội, trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực, lạm dụng và đối mặt với một tương lai vô định.

Những bức vẽ ám ảnh của trẻ em tị nạn ở biên giới nước Mỹ Những bức vẽ ám ảnh của trẻ em tị nạn ở biên giới nước Mỹ

VTV.vn - Các bức tranh đều mô tả hoàn cảnh sống đầy nguy hiểm và thiếu thốn của các em bé tị nạn và gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước