Hàng trăm nhân viên Google đình công phản đối quấy rối tình dục

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 02/11/2018 07:07 GMT+7

Hàng trăm nhân viên tại trụ sở chính Googleplex ở Mountain View, California (Mỹ) đã đổ ra ngoài với các khẩu hiệu kêu gọi Google có những hành động cụ thể để tạo sự bình đẳng về giới trong công việc. (Ảnh: Bussiness Insider)

VTV.vn - Ngày 1/11, hàng trăm nhân viên Google trên toàn cầu đã tổ chức đình công tập thể nhằm phản đối tình trạng quấy rối tình dục và bất bình đẳng giới trong công ty.

Nhân viên Google ở London, Tokyo, Singapore và một số nơi khác đã đồng loạt rời khỏi văn phòng làm việc vào buổi sáng. Những người tham gia còn đưa ra một số yêu cầu với Google, trong đó bao gồm giải pháp chấm dứt tình trạng lạm dụng tình dục, phân biệt đối xử, bình đẳng trong cơ hội và lương thưởng với tất cả nhân viên.

Cuộc biểu tình diễn ra sau khi tờ Thời báo New York công bố bài viết về một số lãnh đạo Google bị cáo buộc quấy rối tình dục, song lại được hãng trả tiền để ra đi.

Trước đó, Google đã sa thải 48 nhân viên bị tố cáo có hành vi quấy rối tình dục trong suốt 2 năm qua, trong số đó có 13 người là các quản lý cấp cao.

48 nhân viên Google bị sa thải vì quấy rối tình dục 48 nhân viên Google bị sa thải vì quấy rối tình dục

VTV.vn - CEO Google Sundar Pichai khẳng định công ty đã quyết định sa thải 48 nhân viên vì các hành vi quấy rối tình dục trong 2 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước