Hàng trăm triệu trẻ em đứng trước nguy cơ bị ép kết hôn

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/11/2016 15:05 GMT+7

Nhiều bé gái ở Ấn Độ bị ép gả cho những người đàn ông lớn tuổi khi chỉ mới chưa đầy 10 tuổi. (Ảnh: India News)

VTV.vn - Nếu không có chính sách bảo vệ trẻ em gái, đến năm 2030 sẽ có khoảng 950 triệu bé gái bị ép kết hôn.

Đây là nhận định của Cơ quan Nhân quyền LHQ trong cuộc họp mới đây ở Thụy Sĩ. Tại cuộc họp, còn có sự xuất hiện của nhà hoạt động Sorina Sein, người bị ép kết hôn lúc mới 13 tuổi.

Theo người đứng đầu Cơ quan Nhân quyền LHQ, đây là vấn đề còn tồn đọng ở một số quốc gia. Do đó, cần có các chính sách bảo vệ trẻ em gái và mở rộng quyền chọn lựa kết hôn cho các em. Ép buộc kết hôn là phạm tội nhằm vào trẻ em, khiến trẻ trở thành nạn nhân trong suốt cuộc đời.


Emma Watson kêu gọi xóa bỏ nạn tảo hôn Emma Watson kêu gọi xóa bỏ nạn tảo hôn Tình trạng tảo hôn tại Nepal Tình trạng tảo hôn tại Nepal Năm 2050, tỷ lệ tảo hôn ở châu Phi tăng gấp đôi Năm 2050, tỷ lệ tảo hôn ở châu Phi tăng gấp đôi
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước