Tình trạng tảo hôn tại Nepal

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/10/2016 14:08 GMT+7

VTV.vn - Tảo hôn là một vấn đề đáng lo ngại tại Nepal và các trẻ em gái là những người chịu thiệt thòi nhất do vấn nạn này.

Tại các nước đang phát triển, cứ 3 trẻ em gái có 1 em kết hôn trước tuổi 18. Thay vì đến trường, các em hàng ngày phải nấu ăn, giặt giũ. Thay vì vui chơi với bạn bè, các em lại sinh con. Tâm sự của những cô dâu trẻ em tại Nepal khiến nhiều người xót xa.

Nepal cấm tình trạng trẻ em kết hôn từ 51 năm trước. Tuy nhiên, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc ước tính, cứ 10 trẻ em gái ở nước này có 4 em kết hôn trước khi 18 tuổi.

Tảo hôn là một vấn đề đáng lo ngại tại Nepal và các trẻ em gái là những người chịu thiệt thòi nhất do vấn nạn này. Vào cuối tháng 3 vừa qua, nội các Nepal đã chính thức thông qua chiến lược quốc gia để chấm dứt tình trạng tảo hôn ở trẻ em. Tầm nhìn của chiến lược này là chấm dứt nạn tảo hôn vào năm 2030 thông qua việc trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ, thông qua giáo dục, chăm sóc y tế và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em nam và đàn ông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước