Hàng trăm ứng cử viên rút lui khỏi cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vòng 2 nhằm đánh bại phe cực hữu

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ tư, ngày 03/07/2024 20:57 GMT+7

(Ảnh: AFP)

VTV.vn - Các đảng cánh tả và trung dung của Pháp đã rút hàng trăm ứng cử viên khỏi cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 vào ngày 7/7.

Đây được coi là một trong những động thái nhằm cản trở việc thành lập chính phủ cực hữu đầu tiên tại Pháp kể từ Thế chiến II.

Các ứng cử viên rút lui hầu hết là đồng minh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoặc thuộc các đảng cánh tả.

Ông Macron đã kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội sớm vào tháng 6 sau khi đảng của ông thất bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu nhưng động thái này dường như đã phản tác dụng. Thay vì củng cố quyền lực cho đảng Phục hưng ôn hòa của mình, đảng Tập hợp quốc gia (RN) cực hữu của bà Marine Le Pen đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên vào ngày 30/6.

Đảng của bà Le Pen - ủng hộ cương lĩnh chống nhập cư với các chính sách bị coi là bài Hồi giáo - hy vọng sẽ giành đủ số ghế trong vòng bỏ phiếu thứ hai để thành lập chính phủ. Bà Le Pen hôm 2/7 cho biết đảng RN vẫn sẽ tìm cách thành lập chính phủ ngay cả khi chính phủ này không đạt được đa số tuyệt đối 289 ghế trong Quốc hội gồm 577 ghế.

Những người theo chủ nghĩa trung dung của ông Macron và liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP) hy vọng họ có thể ngăn chặn một kết quả như vậy, khi Tổng thống Macron phát biểu trong một cuộc họp kín của các Bộ trưởng tại Điện Elysee hôm 2/7 rằng ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn đảng RN nắm quyền.

Hàng trăm ứng cử viên rút lui khỏi cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vòng 2 nhằm đánh bại phe cực hữu - Ảnh 1.

Đảng cực hữu của Pháp đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử lập pháp quan trọng vào ngày 30/6 (Ảnh: AFP)

Ông Macron cho biết điều đó sẽ liên quan đến việc hỗ trợ các thành viên của đảng cực tả Nước Pháp bất khuất (LFI) nếu cần thiết, bất chấp sự phản đối từ một số thành viên trong đảng của ông.

Đưa tin từ Paris, phóng viên Natacha Butler của Al Jazeera nói rằng các ứng cử viên rút lui thường là người tham gia các cuộc đua ba chiều mà ứng cử viên cực hữu dường như đang dẫn đầu.

"Điều đó có nghĩa là ở một số khu vực bầu cử nơi đã diễn ra cuộc đua ba chiều, thực tế sẽ chỉ có một cuộc chạy đua hai chiều giữa ứng cử viên cực hữu và bất kỳ người nào ở lại cuộc đua, cho dù đó là ứng cử viên trung dung hay ứng cử viên của liên minh cánh tả" - bà Butler nói - "Tác động mà điều này thực sự sẽ gây ra vào ngày 7/7 khi cử tri đi bỏ phiếu là không thể đoán trước được".

Chỉ có 76 nhà lập pháp - gần như tất cả đều thuộc các phe phái chính trị khác - được bầu thẳng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Hầu hết các dự đoán ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên cho thấy RN không đạt được đa số tuyệt đối. Một số nhà phân tích cho rằng kết quả rất có thể xảy ra là quốc hội treo, có thể dẫn tới tình trạng tê liệt chính trị trong nhiều tháng, vào thời điểm Pháp đang chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Mùa hè.

Đảng cực hữu thắng cử bầu cử Quốc hội: Kịch bản phản ánh cục diện chính trị đầy biến động tại Pháp Đảng cực hữu thắng cử bầu cử Quốc hội: Kịch bản phản ánh cục diện chính trị đầy biến động tại Pháp

VTV.vn - Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) đã giành ưu thế lớn để chuẩn bị cho vòng 2 của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp sẽ diễn ra sau một tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước