Hàng triệu liều vaccine COVID-19 sắp hết hạn tại nhiều nước

Nguyễn Hà-Thứ bảy, ngày 14/08/2021 12:00 GMT+7

VTV.vn - Trên khắp thế giới, hàng triệu liều vaccine COVID-19 đang sắp hết hạn sử dụng, trong khi đó nhiều nước vẫn đang khan hiếm nguồn cung.

Tại Hàn Quốc, do các quy định về tiêm chủng vaccine COVID-19 gắn liền với độ tuổi của người dân, vì thế có những nhóm tuổi không sử dụng được một số loại vaccine, khiến cho vaccine bị dư thừa. Trong những ngày gần đây, các bệnh viện tại nước này đã bắt đầu phải loại bỏ các liều vaccine dư thừa, sắp hết hạn sử dụng.

Bà Lee Young-mi - Chuyên gia y tế Hàn Quốc cho biết: "Tại Hàn Quốc, vaccine AstraZeneca được dùng cho nhóm người dân trên 50 tuổi, vì thế, nếu như có vaccine thừa thì cũng không có thể tận dụng cho nhóm tuổi khác. Số lượng người có thể dùng vaccine thừa rất thấp, nên chúng tôi sẽ phải loại bỏ chỗ thừa".

Hàng triệu liều vaccine COVID-19 sắp hết hạn tại nhiều nước - Ảnh 1.

Tại Mỹ, chỉ riêng bang North Carolina, các thống kê cho thấy số vaccine sắp hết hạn là 800.000 liều. Trên toàn nước Mỹ, tổng số liều vaccine hết hạn hoặc sắp hết hạn lên đến hàng triệu. Nguyên nhân là vì, trong khi chính phủ mua nhiều vaccine với mong muốn miễn dịch cộng đồng, vẫn còn nhiều người dân không đi tiêm chủng. Ví dụ như tại bang Arkansas có những ngày các địa điểm tiêm chủng phải đóng cửa vì chẳng người dân nào tới tiêm.

Hàng trăm nghìn liều vaccine cũng đang dần hết hạn sử dụng ở Hà Lan khi hơn một nửa dân số ở đó đã được tiêm chủng. Thế nhưng, quy định pháp lý và hậu cần phức tạp đã khiến nước này không thể tặng hoặc xuất khẩu lượng vaccine đó trước ngày hết hạn. Tình trạng dư thừa vaccine gần hết hạn còn xảy ra tại Israel, Bulgaria, Ba Lan, Slovakia.

Hàng triệu liều vaccine COVID-19 sắp hết hạn tại nhiều nước - Ảnh 2.

Không chỉ vậy, tại các quốc gia vốn thiếu thốn nguồn cung vaccine cũng vẫn gặp tình trạng dư thừa, dẫn tới vaccine hết hạn. Điều này là do khả năng triển khai tiêm chủng chưa cao, trong khi vaccine có thời gian sử dụng tương đối ngắn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến ngày 9/8, gần 470.000 liều vaccine từ các nhà sản xuất khác nhau đã hết hạn ở châu Phi.

Dữ liệu do Liên minh vaccine toàn cầu (Gavi) tổng hợp cho thấy tình trạng lãng phí vaccine COVID-19 có thể lên mức 10% hoặc cao hơn. Vì thế, hy vọng các thỏa thuận song phương và hoạt động phân phối của cơ chế COVAX, được kỳ vọng sẽ giúp chuyển các liều vaccine đến nơi đang cần trước khi quá hạn.

Cách phân biệt triệu chứng của COVID-19 và tác dụng phụ của vaccine Cách phân biệt triệu chứng của COVID-19 và tác dụng phụ của vaccine

VTV.vn - Dù có nhiều điểm tương đồng, một số triệu chứng của COVID-19 và tác dụng phụ của vaccine có thể được phân biệt dễ dàng bằng các đặc điểm sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước