Hàng triệu nữ lao động tại đồn điền trồng cọ ở Indonesia bị ngược đãi, đánh đập và lạm dụng

Quang Duy-Thứ sáu, ngày 20/11/2020 14:10 GMT+7

VTV.vn - Tại Indonesia, hàng triệu phụ nữ làm việc trong đồn điền trồng cọ đang bị coi là những người lao động vô hình, công việc vất vả nhưng bị trả công thấp và bị ngược đãi.

Dầu cọ là nguyên liệu phổ biến để sản xuất nhiều mặt hàng tiêu dùng. Xà phòng, lăn khử mùi hay mascara… là những sản phẩm làm đẹp phổ biến với phụ nữ trên khắp thế giới. Để làm ra chúng, dầu cọ là thành phần không thể thiếu. Tuy nhiên, tại những đồn điền trồng cọ rộng lớn ở Indonesia, phụ nữ làm việc trong ngành công nghiệp này thường bị ngược đãi, đánh đập và lạm dụng về cả thể xác lẫn tinh thần.

Hàng triệu nữ lao động tại đồn điền trồng cọ ở Indonesia bị ngược đãi, đánh đập và lạm dụng - Ảnh 1.

Phụ nữ làm việc tại các đồn điền trồng cọ vô cùng vất vả, bị ngược đãi. (Ảnh: AP)

Hãng tin AP đã phỏng vấn hơn 130 công nhân đồn điền từ hàng chục doanh nghiệp khai thác dầu cọ khác nhau. Kết quả cho thấy, nữ lao động trong đồn điền chỉ được trả 2 USD cho mỗi ngày công (khoảng gần 50.000 đồng), không có bảo hiểm hay phúc lợi nào khác.

Ước tính, khoảng hơn 7,6 triệu phụ nữ đang tham gia làm việc trong các đồn điền trồng cọ của Indonesia. Họ đối mặt với vô vàn khó khăn và vất vả hơn nhiều so với nam giới.

Hàng triệu nữ lao động tại đồn điền trồng cọ ở Indonesia bị ngược đãi, đánh đập và lạm dụng - Ảnh 2.

Khoảng hơn 7,6 triệu phụ nữ đang làm việc trong các đồn điền trồng cọ của Indonesia. (Ảnh: AP)

Indonesia là nước xuất khẩu dầu cọ hàng đầu thế giới. Chính phủ Indonesia cho biết, nước này đang triển khai các giải pháp hỗ trợ lao động nữ trong ngành, xây dựng những khu nhà an toàn cho nữ công nhân tại đồn điền, đồng thời tăng chế tài xử phạt các doanh nghiệp để xảy ra tình trạng bạo hành người lao động.

Đốt rừng trồng cọ dầu - Nguyên nhân gây cháy rừng hàng loạt ở Indonesia Đốt rừng trồng cọ dầu - Nguyên nhân gây cháy rừng hàng loạt ở Indonesia

VTV.vn - Các đám cháy rừng đã xảy ra tại nhiều khu vực ở Indonesia là do người dân đốt rừng lấy đất trồng cọ dầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước