Hành khách người Anh trên chuyến bay VN0054 được Campuchia phát hiện dương tính với SARS-CoV-2

Thạch Thông - Tuấn Anh – Huỳnh Sang (Thường trú THVN tại Campuchia)-Thứ tư, ngày 11/03/2020 13:13 GMT+7

Đại diện Bộ Y tế Campuchia công bố bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 3 là người quốc tịch Anh (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Tối 10/3, Bộ Y tế Campuchia đã tổ chức họp báo thông báo về 1 trường hợp phụ nữ du khách người Anh, 65 tuổi đi trên tàu du lịch từ TP.HCM vào Campuchia bị nhiễm COVID-19.

Đây là du khách đi cùng chuyến bay VN0054 và ngồi cạnh với bệnh nhân thứ 17. Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng cho biết, du khách người Anh đi trên du thuyền Viking Cruise Journey từ TP.HCM của Việt Nam sang đến thủ đô Phnom Penh Campuchia vào ngày 7/3.

Sau khi được phía Việt Nam thông báo về trường hợp có 5 du khách Anh đi chuyến bay VN0054, có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2, đặc biệt là người phụ nữ ngồi cạnh với bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam, cơ quan y tế Campuchia đã kịp thời ngăn chặn không cho những người trên tàu lên bờ và đưa 5 du khách người Anh đi xét nghiệm tại bệnh viện Khmer-Nga, nhưng chỉ có 3 người đồng ý và cả 3 đều có kết quả âm tính.

Sau khi du thuyền di chuyển đến tỉnh Kampong Cham ngày 09/03, thì 2 du khách người Anh còn lại đã đồng ý cho xét nghiệm và người phụ nữ 65 tuổi ngồi cạnh với bệnh nhân thứ 17 trên chuyến bay VN0054 đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện du thuyền Viking Cruise Journey đang neo đậu ở tỉnh Kampong Cham. Bộ Y tế Campuchia đã tiến hành cách ly tại chỗ trên tàu tất cả 30 hành khách cùng với 34 thủy thủ đoàn, trong đó có 7 người Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước