Hậu bầu cử, Thủ tướng May diện kiến Nữ hoàng Anh đề xuất thành lập Chính phủ mới

Phương Huyền (PV thường trú Đài THVN tại Anh)-Thứ sáu, ngày 09/06/2017 20:13 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Theresa May chưa có bất kỳ phát ngôn nào về kết quả bầu cử, nhưng bà đã có cuộc diện kiến Nữ hoàng Anh để đề xuất thành lập Chính phủ mới.

Kết quả bầu cử lần này là bước "thụt lùi" đối với Đảng Bảo thủ. Một kịch bản ngoài dự kiến có thể đẩy nền chính trị nước Anh rơi vào rối loạn trong một thời điểm mà họ rất cần sự ổn định để bắt đầu các cuộc đàm phán đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu - dự kiến diễn ra vào ngày 19/6.

Quốc hội treo có nghĩa như thế nào với nước Anh?

Xảy ra Quốc hội treo trong trường hợp không đảng phái chính trị nào ở Anh giành đủ đa số ghế quá bán, tức 326 ghế trong tổng số 650 ghế ở Hạ viện. Trong trường hợp cuộc bầu cử lần này, Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May dẫn đầu nhưng chỉ giành được 318 ghế - chưa đủ yêu cầu tối thiểu trên.

"Quốc hội treo" cũng đồng nghĩa với việc đảng chiến thắng không thể tự thành lập Chính phủ mà phải tìm cách liên minh với một đảng phái nào đó, sao cho số ghế ở Quốc hội cộng vào vượt trên 326 ghế.

Thông thường, trong trường hợp "Quốc hội treo", đảng cầm quyền không hội đủ ít nhất nửa số ghế tại Hạ viện, các dự luật họ đưa ra xin ý kiến Quốc hội sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều trong quá trình bỏ phiếu thông qua. Vì xét trên lý thuyết, vẫn hoàn toàn xảy ra khả năng nghị sỹ các đảng phái khác liên minh lại, hội đủ số phiếu cần để bác các dự luật của chính phủ thiểu số.

Hậu bầu cử, Thủ tướng May diện kiến Nữ hoàng Anh đề xuất thành lập Chính phủ mới - Ảnh 1.

Thủ tướng May rời khỏi phố Downing cùng chồng tới Cung điện Buckingham sau cuộc bầu cử, ngày 9/6. (Ảnh: Reuters)

Chính giới Anh nói gì về tương lai chính trị của Thủ tướng Theresa May ?

Ngay từ khi các dự đoán cho thấy khả năng cao xảy ra Quốc hội treo, vị trí Thủ tướng của bà Theresa May cũng ngay lập tức bị đặt dấu hỏi. Bà May là người đề xuất cuộc bầu cử này như một hình thức khẳng định uy tín cho mình nhưng thực tế lại đang đẩy nước Anh vào những rối loạn chính trị mới.

Nhiều đồn đoán được đưa ra như bà sẽ từ chức hoặc đang chịu rất nhiều áp lực buộc phải từ chức. Tạm thời đến lúc này, bà May vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn nào về kết quả bầu cử.

Cách đây ít phút, bà May đã có cuộc diện kiến Nữ hoàng Anh để đề xuất thành lập Chính phủ mới. Đảng Bảo thủ khả năng cao là sẽ hợp tác với đảng Liên minh Dân chủ (DUP) của Bắc Ireland. DUP giành được 10 ghế qua cuộc bầu cử này, tổng cộng liên minh mới sẽ có 328 ghế ở Quốc hội. Tuy nhiên, việc thành lập được Chính phủ liên minh chưa đồng nghĩa tương lai bà May ở lại số 10 phố Downing được đảm bảo chắc chắn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước