Hầu hết người dân Canada sẵn sàng từ bỏ NAFTA nếu là "thỏa thuận xấu"

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 24/09/2017 16:22 GMT+7

VTV.vn - Có tới 77% số người Canada được hỏi tin rằng từ bỏ NAFTA là quyết định đúng đắn nhất mà chính phủ cần làm nếu đây là một "thoả thuận xấu".

Phần lớn người dân Canada cho rằng chính phủ nước này nên từ bỏ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) nếu các cuộc thương lượng hiện tại kết thúc bằng một "thỏa thuận xấu đối với con người và môi trường Canada".

Đây là kết quả cuộc thăm dò mới nhất ngay trước vòng đàm phán thứ 3 khai mạc hôm 23/9 tại thủ đô Ottawa.

Kết quả thăm dò ý kiến do hãng điều tra xã hội EKOS thực hiện, cho thấy có tới 77% số người Canada được hỏi tin rằng từ bỏ NAFTA là quyết định đúng đắn nhất mà chính phủ cần làm nếu đây là một "thoả thuận xấu". Trong khi đó, chỉ có 48% số người tán thành tiếp tục theo đuổi thỏa thuận này.

EKOS đã khảo sát 1.043 người trưởng thành trong vòng 1 tuần lễ, từ ngày 7 -13/9, với sai số +/- 3,03%. Cuộc thăm dò cũng hỏi ý kiến người dân Canada về 3 khía cạnh gây tranh cãi trong NAFTA hiện nay và nhận thấy có sự ủng hộ rộng rãi đối với việc loại bỏ các vấn đề đó. Cụ thể, 80% số người được hỏi đồng ý rằng nước không phải là một mặt hàng thuộc NAFTA; 70% đề nghị Chính phủ Canada bãi bỏ duy trì hạn ngạch xuất khẩu năng lượng sang Mỹ và 63% muốn loại bỏ Chương 11 của NAFTA cho phép các công ty kiện các chính phủ trong các phiên tòa của NAFTA. Đây là điều khoản từ lâu đã gây đau đầu cho Chính phủ Canada. Một nghiên cứu năm 2015 của Trung tâm nghiên cứu chính sách thay thế đã xác định Canada bị nhận nhiều đơn kiện nhất, chiếm tới 70% số vụ.

Trong vòng đàm phán lại NAFTA lần này, Chính phủ Canada muốn tìm cách sửa đổi các điều khoản trong Chương 11 nhẳm tìm kiếm cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước tương tự Hiệp định CETA.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước