HĐBA LHQ họp khẩn về Ukraine

-Thứ sáu, ngày 29/08/2014 08:37 GMT+7

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng bảo an LHQ đã họp khẩn về tình hình căng thẳng tại miền Đông Ukraine sau khi Ukraine lên tiếng cáo buộc Nga đưa quân vào miền Đông Ukraine để hỗ trợ lực lượng nổi dậy.

 

‘ Nhóm lính dù Nga bị Ukraine bắt giữ vì xâm phạm lãnh thổ trong cuộc họp báo ở Kiev hôm 27/8. Ảnh: Reuters.

Phiên họp diễn ra chưa đầy 2 giờ đồng hồ, nhưng căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây hết sức gay gắt. Mỹ và các đồng minh phương Tây cho rằng, Nga đã cố tình không lắng nghe, cố tình gây căng thẳng, đưa quân vào Ukraine để ủng hộ lực lượng nổi dậy.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại LHQ phản đối những cáo buộc này, cho rằng căng thẳng leo thang hiện nay là hệ quả trực tiếp từ những chính sách thiếu thận trọng của Kiev trong cuộc chiến chống lại chính người dân của mình, và rằng Kiev đã tảng lờ tất cả những thỏa thuận nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Ngay trước phiên họp, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hết sức để tình hình không leo thang hơn nữa, đồng thời kêu gọi các bên cùng ngồi lại đối thoại.

Thu Thủy

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước