HĐBA LHQ tái khẳng định cấm vũ khí hóa học

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 24/11/2019 06:12 GMT+7

Một cuộc họp của HĐBA LHQ tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - HĐBA LHQ vừa tái khẳng định lập trường phản đối các loại vũ khí hóa học trong bối cảnh đã xảy ra nhiều vụ sử dụng loại vũ khí giết người hàng loạt này trên toàn thế giới.

Toàn bộ 15 nước thành viên của HĐBA LHQ đã thông qua một bản tuyên bố do Anh đề xuất, trong đó bày tỏ sự ủng hộ đối với Hiệp ước cấm phát triển, sản xuất, lưu trữ và sử dụng các loại vũ khí hóa học. HĐBA cho rằng, tất cả những người liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học đều phải chịu trách nhiệm, đồng thời kêu gọi các nước phê chuẩn hiệp ước. 

Việc sử dụng vũ khí hóa học từng là chủ đề gây tranh cãi giữa Nga và phương Tây trong cuộc xung đột ở Syria, hay việc một cựu điệp viên hai mang người Nga cùng con gái bị đầu độc ở Anh hồi tháng 3/2018.

HĐBA LHQ thảo luận về vấn đề sử dụng vũ khí hóa học ở Syria HĐBA LHQ thảo luận về vấn đề sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

VTV.vn - HĐBA LHQ đã tiến hành thảo luận về những phát hiện mới nhất của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) về khả năng xảy ra một vụ tấn công hóa học tại Syria hồi tháng 4/2018.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước