Hệ thống giám sát trong trường trung học ở Trung Quốc

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/05/2019 17:00 GMT+7

VTV.vn - Một trường học ở Hàng Châu, Trung Quốc đã lắp đặt hệ thống nhận dạng khuôn mặt ở nhiều vị trí trong trường.

Nhà trường cho rằng công nghệ này nhằm phân tích một cách có hệ thống biểu hiện của học sinh trong trường và đưa ra những phản hồi về những hành vi bất thường.

Trong khi nhà trường ca ngợi về tính ưu việt của hệ thống giám sát nhưng dư luận lại bày tỏ lo ngại về những quyền riêng tư của các em và giáo viên trong trường.

Khi Mộng Kim Dương, 16 tuổi, đi ăn trưa ở trường, em chỉ cần đưa khuôn mặt của mình trước camera để lẩy khẩu phần ăn gồm thịt lợn, trứng và rau. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt có thể cho biết những món ăn mà các học sinh đặt hàng trước. Số tiền sẽ được trừ tự động trong tài khoản ăn trưa của các em.

Trước đây, mọi người đều phải xuất trình thẻ nhưng các em rất hay quên hoặc nhầm thẻ. Vì thế, cách thanh toán mới giúp các học sinh thanh toán thuận tiện hơn.

Các giáo viên nói rằng hệ thống này cũng có ích cho sức khỏe hơn. Hệ thống sẽ thông báo nếu ai đó chỉ ăn hamburger nhiều hơn rau.

Theo dõi, kiểm tra và phân tích - Hiệu trưởng ngôi trường này đang đặt mục tiêu tạo ra một trường học thông minh trong tương lai. Trường cho biết tất cả dữ liệu mà họ thu thập được chỉ dành riêng cho mục đích nội bộ. Học sinh cũng có thể sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để mượn sách thư viện bất cứ lúc nào trong ngày.

Ngôi trường được trang bị camera quan sát với công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Màn hình này cho biết liệu học sinh nội trú có trở lại phòng đúng giờ hay không.

Nhà trường nói rằng công nghệ này nhằm mục đích tối ưu hóa thành tích của học sinh bằng cách xác định điểm mạnh, điểm yếu sở thích của mỗi học sinh.

Camera thông minh trong các lớp học sẽ phân tích nét mặt để thấy học sinh tập trung, buồn chán hay hạnh phúc nhưng hiện chúng không được bật lên. Một số phụ huynh và truyền thông nhà nước cho rằng hệ thống này đặt ra quá nhiều vấn đề đạo đức. Nhà trường đang kiểm tra những mối lo ngại này nhưng hiệu trưởng trường rất muốn bật lại hệ thống camera và còn hơn thế nữa.

Rất ít thứ không được phát hiện ở trường trung học số 11 này. Ngay ở lối vào cũng có công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Sau khi các học sinh bắt đầu học, cổng chính bị khóa. Đó là tin xấu cho những người dậy muộn. Tất cả các giáo viên nhận được tin nhắn về những học sinh đến muộn.

Giới chức Hàn Quốc cân nhắc bộ luật siết chặt việc sử dụng camera giấu kín Giới chức Hàn Quốc cân nhắc bộ luật siết chặt việc sử dụng camera giấu kín Moscow triển khai hệ thống camera nhận diện khuôn mặt Moscow triển khai hệ thống camera nhận diện khuôn mặt Trung Quốc sẽ có hơn 600 triệu camera giám sát vào năm 2020 Trung Quốc sẽ có hơn 600 triệu camera giám sát vào năm 2020

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước