Hệ thống hưu trí Singapore đứng đầu châu Á

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 23/10/2019 17:13 GMT+7

(Ảnh minh họa: businesstech.co.za)

VTV.vn - Theo báo cáo Chỉ số Lương hưu toàn cầu năm 2019 của Melbourne Mercer, Singapore có hệ thống hưu trí đứng đầu khu vực châu Á.

Đồng thời, Singapore xếp thứ 7 trong tổng số 37 hệ thống hưu trí được xếp hạng trên toàn cầu. Singapore cũng đứng đầu châu Á và thứ 6 toàn cầu tính trên chỉ số sự đầy đủ (chỉ số đánh giá lợi ích thu được, việc tiết kiệm, hỗ trợ chi phí chi trả thuế và các yếu tố khác). 

Ở khu vực châu Á, xếp sau Singapore là Hong Kong, Trung Quốc với vị trí thứ 14 và Malaysia với vị trí thứ 16 toàn cầu. Trên quy mô toàn cầu, Hà Lan đứng thứ nhất trên tất cả các chỉ số nói chung.


Mục tiêu của Singapore với quyết định nâng tuổi nghỉ hưu Mục tiêu của Singapore với quyết định nâng tuổi nghỉ hưu

VTV.vn - Hôm 19/8, trong dịp kỷ niêm Quốc khánh, Singapore đã chính thức công bố kế hoạch tăng độ tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi, trong một tiến trình kéo dài tới năm 2030.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước