Hệ thống y tế Đức trong tình trạng khẩn cấp

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ bảy, ngày 12/03/2022 12:50 GMT+7

Số ca mắc mới COVID-19 tại Đức tăng cao. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 11/3, Bộ trưởng Y tế Đức cảnh báo, nước này đang rơi vào tình trạng "y tế nguy cấp" mới, khi số ca mắc COVID-19 theo ngày liên tiếp ghi nhận kỷ lục.

Bên cạnh đó, lượng bệnh nhân mắc hội chứng "COVID-19 kéo dài" tại Đức liên tục tăng.

Theo Bộ Y tế Đức, các dịch vụ chăm sóc đặc biệt có thể bị quá tải.

Bộ trưởng Y tế Đức nhấn mạnh, quan điểm "chúng ta đã kiểm soát được đại dịch" là quá chủ quan; không thể hài lòng khi mỗi ngày có 200 - 250 ca tử vong. Chỉ riêng ngày 10/3, đã có 249 ca tử vong do COVID-19 tại Đức, con số này có thể còn tồi tệ hơn trong những ngày tới.

Dòng phụ của biến thể Omicron là BA.2 ("Omiron tàng hình") dễ lây lan hơn hiện chiếm hơn 1/3 số ca mắc mới COVID-19 ở Đức.

Trước đó vài tháng, vào ngày 19/11/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế Đức cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang trở nên tồi tệ khi số ca nhiễm virus trong tuần này nghiêm trọng hơn tuần trước và không thể loại trừ khả năng áp đặt "tình trạng khẩn cấp quốc gia".

Trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo về khả năng áp đặt lệnh phong tỏa mới cho tất cả mọi người, Bộ trưởng Bộ Y tế Đức nói: "Chúng tôi đang ở trong tình huống không thể loại trừ bất cứ điều gì".

Hệ thống y tế Đức trong tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.

Các dịch vụ chăm sóc đặc biệt tại Đức có thể bị quá tải. (Ảnh: AP)

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Đức sáng 19/11 thông qua Luật phòng chống lây nhiễm sửa đổi, theo đó bổ sung một số hạn chế mới để hạn chế sự lây nhiễm dịch bệnh.

Các số liệu thống kê của Viện Robert Koch (RKI) vào thời điểm đó cho biết, đã có hơn 1/4 số quận trên toàn quốc có tỷ lệ mắc trong 7 ngày qua vượt 500 ca/100.000 người và nhiều bệnh viện đang ở mức báo động. Theo RKI, thời gian đang rất gấp rút, nếu không nhanh, cả nước sẽ không thể lật ngược tình thế.

Ngày 19/11, bang Bayern của Đức đã thông báo hủy tất cả các hội chợ Giáng sinh trong năm thứ hai liên tiếp.

Riêng những quận có tỷ lệ mắc COVID-19 trong 7 ngày vượt 1.000 ca/100.000 dân sẽ bị phong tỏa. Tại những khu vực này, các quán bar, câu lạc bộ, nhà hàng và cơ sở văn hóa, giải trí và thể thao khác sẽ bị đóng cửa. Tuy nhiên, tất cả các trường học, nhà trẻ và các cửa hàng sẽ vẫn mở cửa.

Đến nay, Đức ghi nhận tổng cộng trên 16,88 triệu ca mắc COVID-19, bao gồm hơn 125.900 người thiệt mạng.

Đức công bố lộ trình nới lỏng phòng dịch gồm ba giai đoạn Đức công bố lộ trình nới lỏng phòng dịch gồm ba giai đoạn

VTV.vn - Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua cho biết, nước này sẽ dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước