Nhà xác bệnh viện ở California, Mỹ không còn chỗ để thi thể bệnh nhân COVID-19

Lê Minh (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 09/01/2021 16:25 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ các phòng bệnh đã quá tải, mà cả nhà xác bệnh viện và các nhà tang lễ trong khu vực cũng không còn chỗ để chứa thi thể bệnh nhân.

Dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại bang California, Mỹ, nhất là ở khu vực miền Nam, nơi đang là tâm dịch nóng bỏng nhất. Không chỉ các phòng bệnh đã quá tải, mà cả nhà xác bệnh viện và các nhà tang lễ trong khu vực cũng không còn chỗ để chứa thi thể bệnh nhân. Hệ thống y tế đã quá tải ở đây vẫn đang phải gồng mình chống chọi với dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm phải nhập viện được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Tại bệnh viện Saint Josheph ở quận Cam, miền Nam bang California, Mỹ. Các bác sỹ, y tá ở khu điều trị bệnh nhân COVID-19 luôn chật kín, họ đang phải chứng kiến số bệnh nhân tử vong gia tăng mỗi ngày.

Chị Donna Rottschafer - Y tá khu điều trị COVID-19, Bệnh viện St. Joseph, quận Cam, bang California, Mỹ: "Tuần vừa qua là tuần khó khăn nhất đối với tôi cả về thể chất và tinh thần. Tôi đã làm ở đây 21 năm nhưng chưa bao giờ thấy số người chết nhiều như thế. Thực sự là khoảng 2 tuần qua đã gần bằng tổng số người chết trong sự nghiệp làm y tá của tôi đến giờ".

Nhà xác bệnh viện ở California, Mỹ không còn chỗ để thi thể bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Một người đi bộ đeo khẩu trang ngang qua bảng tuyên truyền về đại dịch COVID-19 tại thành phố San Francisco, bang California ngày 30/12/2020 - Ảnh: AP

Ít nhất 2 bệnh nhân tử vong trong mỗi ca làm việc 6 tiếng đồng hồ là điều rất bình thường ở đây những ngày này. Đó là chưa kể còn rất nhiều bệnh nhân hiện tồn tại hoàn toàn nhờ máy thở và có thể ra đi bất cứ lúc nào.

"Họ đã phải chiến đấu mỗi ngày và cố gắng để thở ngay cả khi có hàng tấn ô xy. Và rồi bạn chỉ có thể đứng nhìn họ ra đi. Họ cứ thế ra đi. Họ đang chết dần. Quá buồn". - Y tá Donna Rottschafer nói.

Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở hầu hết các bệnh viện ở miền Nam California, nhất là quận Los Angeles. Mỗi ngày trung bình quận hạt này có gần 190 người tử vong, chiếm hơn một nửa số ca tử vong trung bình mỗi ngày ở bang California, khoảng 380 người. Trong 3 ngày cuối tuần qua, con số này là từ 500 đến gần 600 người mỗi ngày.

Tình trạng này đã khiến hệ thống nhà xác và các nhà tang lễ ở bang California bị quá tải. Gần 100 xe đông lạnh đã được điều động để làm nơi tạm thời chứa thi thể nạn nhân COVID-19, phần lớn nằm ở quận Los Angeles. Lực lượng phòng vệ quốc gia California đã được điều tới 13 cơ sở y tế lớn để hỗ trợ vận chuyển thi thể bệnh nhân.

Mỹ vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19 ở trẻ em Mỹ vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19 ở trẻ em Khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ Latin tiếp tục gia tăng do dịch COVID-19 Khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ Latin tiếp tục gia tăng do dịch COVID-19 Bang đầu tiên ở Mỹ vượt quá 2 triệu ca mắc COVID-19 Bang đầu tiên ở Mỹ vượt quá 2 triệu ca mắc COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước