Hội chợ Văn hóa - Ẩm thực quốc tế 2023, Việt Nam đóng góp 2 gian hàng

Hoàng Hải (Từ trụ sở LHQ tại TP New York, Mỹ)-Thứ năm, ngày 08/06/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tại Trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Mỹ vừa diễn ra Hội chợ Văn hóa - Ẩm thực quốc tế 2023.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, hội chợ cũng là cơ hội để các quốc gia, tổ chức đóng góp vào các quỹ hoạt động từ thiện của Liên hợp quốc.

Tham gia Lễ khai mạc Hội chợ có Chủ tịch Đại hội đồng, Phu nhân Tổng thư ký Liên hợp quốc, cùng đông đảo thành viên gia đình các phái đoàn và cơ quan đại diện các nước tại New York. Với gần 100 gian hàng bày bán các sản phẩm mỹ nghệ và món ăn truyền thống của các quốc gia, phần lớn doanh thu này sẽ được các phái đoàn đóng góp vào quỹ từ thiện của Liên hợp quốc.

Bà Mlynarova Andrea - Chủ tịch Ban tổ chức cho biết: "Trước đây, chúng tôi từng huy động được 100 nghìn USD mỗi ngày từ những sự kiện như thế này. Bây giờ sau đại dịch, chúng tôi không dám kỳ vọng quá nhiều vào kết quả, nhưng ít nhất chúng tôi sẽ quyên góp được từ 50 đến 60 nghìn USD từ phái đoàn các nước và những tổ chức đang tham gia ở đây".

Hội chợ Văn hóa - Ẩm thực quốc tế 2023, Việt Nam đóng góp 2 gian hàng - Ảnh 1.

Trong nửa ngày đầu của hội chợ, đã có hàng nghìn lượt khách đến thăm quan, mua đồ lưu niệm và thưởng thức ẩm thực truyền thống từ các quốc gia. Sau đại dịch COVID-19, sự kiện này được tổ chức trở lại là một dịp ý nghĩa để tăng tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước thành viên Liên hợp quốc.

Chị Rashmi Ravindra - Phái đoàn Ấn Độ tại Liên hợp quốc: "Sự kiện này giống như một cuộc gặp gỡ. Tôi thực sự muốn mọi người cùng nhau tham dự, chia sẻ đồ ăn, hàng hóa và mọi thứ với nhau. Sau đại dịch, đây là một sự kiện lớn đối với chúng tôi".

Ông Saral Opera - Nhân viên UNICEF: "Sự kiện này giống như một bữa tiệc ẩm thực của Liên hợp quốc. Đồ ăn ở đây phong phú cũng như Liên hợp quốc là sự đa dạng toàn cầu, tôi nghĩ rằng bạn tôi sẽ mua nem cuốn của Việt Nam, món mà tôi cũng rất thích.

Hội chợ Văn hóa - Ẩm thực quốc tế 2023, Việt Nam đóng góp 2 gian hàng - Ảnh 2.

Việt Nam là một trong số ít nước đóng góp 2 gian hàng tại hội chợ lần này. Bên cạnh quầy thủ công mỹ nghệ với các sản phẩm gốm, sơn mài, thổ cẩm, lụa tơ tằm..., gian bếp với các món ăn và đồ uống đậm chất Việt như nem cuốn Hà Nội, bánh mì Sài Gòn, bánh rán vừng, chè đậu xanh, cà phê sữa đá… đã gây ấn tượng sâu sắc với du khách tham gia hội chợ.

Chị Phạm Thúy Hà - Hội trưởng Hội phu nhân, phu quân, Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc: "Hi vọng qua hội chợ này chúng tôi sẽ bán được nhiều đồ thủ công cũng như các món ăn Việt Nam để quảng bá tới bạn bè trên thế giới, thu được món tiền không nhỏ để đóng góp vào quỹ bảo hộ thiên tai, bão lụt của Liên hợp quốc".

Hội chợ quốc tế là một trong những sự kiện văn hóa ý nghĩa của Liên hợp quốc. Ở đây, mỗi quốc gia đều có cơ hội để giới thiệu, quảng bá về truyền thống văn hóa, còn về phía Liên hợp quốc sẽ huy động được các nguồn lực tự nguyện để hỗ trợ cho các quốc gia, khu vực đang gặp khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước