Hội đồng Bảo an LHQ có 5 thành viên không thường trực mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/06/2018 13:42 GMT+7

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: SomTribune.

VTV.vn - Ngày 8/6, Đại Hội đồng LHQ đã bầu 5 nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2019- 2020 là Bỉ, Cộng hòa Dominica, Đức, Indonesia và Nam Phi.

Đức và Cộng hòa Dominica đều nhận được 184 phiếu ủng hộ, tiếp đến là Nam Phi 183 phiếu, Bỉ 181 và Indonesia là 144 phiếu.

Theo quy định, để trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, mỗi nước ứng cử phải nhận được tối thiểu 2/3 số phiếu bầu.

Nhiệm kỳ của các nước này sẽ bắt đầu từ tháng 1/2019 và kéo dài trong hai năm. Hội đồng Bảo an hiện có 15 nước ủy viên. 5 ủy viên thường trực gồm: Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ có quyền phủ quyết. Còn lại là 10 nước ủy viên không thường trực, 1/2 trong số này được bầu mới mỗi năm.

Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho tiến trình ứng cử Hội đồng Bảo an LHQ Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho tiến trình ứng cử Hội đồng Bảo an LHQ

VTV.vn - Ngày 30/3 đã diễn ra hội thảo quốc tế: “Việt Nam và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Ứng cử và tham gia nhiệm kỳ 2020-2021".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước