Hội đồng Bảo an LHQ họp cấp Bộ trưởng về Triều Tiên

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 17:37 GMT+7

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. (Ảnh: Embassy of Portugal).

VTV.vn -Hội đồng Bảo an LHQ sẽ tổ chức một cuộc họp cấp Bộ trưởng để thảo luận "các mối đe dọa và thách thức" do Triều Tiên gây ra đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson dự kiến sẽ có mặt tại cuộc họp do Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono chủ trì. Tại cuộc họp cũng sẽ có sự hiện diện của một đại diện từ Triều Tiên cũng như một số thành viên khác của HĐBA.

Trong vai trò chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ tháng 12, Nhật Bản đã đề nghị các thành viên HĐBA tập trung vào chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa cũng như vũ khí hủy diệt của Triều Tiên. Theo đó, Nhật Bản đề nghị các thành viên HĐBA xem xét các biện pháp gây sức ép tối đa đối với Bình Nhưỡng, bao gồm việc thực thi toàn diện các nghị quyết liên quan của hội đồng cũng như các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm "đáp lại những động thái khiêu khích mới đây" của Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình. Phát biểu tại cuộc họp báo, phó phát ngôn viên Bộ trên bà Lee Yu-jin cho biết chính phủ Hàn Quốc vẫn kiên định mục tiêu tìm kiếm các giải pháp hòa bình trong sự hợp tác với cộng đồng quốc tế. Hàn Quốc không chấp nhận tuyên bố đơn phương từ phía Bình Nhưỡng rằng Triều Tiên đã hoàn tất chương trình hạt nhân. Bà Lee cũng khẳng định Seoul sẽ tiếp tục khuyến khích Bình Nhưỡng hướng tới hòa bình và thịnh vượng chung trên bán đảo Triều Tiên.

Trong một diễn biến liên quan, trong cuộc hội đàm ngày 14/12 với Đặc phái viên về chính sách Triều Tiên của Mỹ Joseph Yun, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, Đại tướng Chung Wallop cho biết nước này sẵn sàng làm cầu nối để giúp Mỹ và Triều Tiên đàm phán đồng thời kêu gọi Mỹ giữ kênh đối thoại với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân.

Dự kiến, cả Mỹ và Triều Tiên sẽ tham dự cuộc họp Hội đồng Hợp tác châu Á - Thái Bình Dương ở Chiang Mai, Thái Lan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Bangkok, Đặc phái viên Joseph Yun cũng có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước chủ nhà Veerasak để thảo luận vấn đề Triều Tiên. Ông Joseph Yun nhấn mạnh Mỹ muốn giảm căng thẳng thông qua đối thoại hòa bình, trong khi phía Thái Lan cũng khẳng định quan điểm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua các nghị quyết của HĐBA. Bangkok sẽ có trách nhiệm hợp tác với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy Triều Tiên quay trở lại quá trình đối thoại nhằm giảm bớt căng thẳng.

Nhật Bản mở rộng danh sách trừng phạt Triều Tiên Nhật Bản mở rộng danh sách trừng phạt Triều Tiên Tổng Thư ký LHQ thăm Nhật Bản thảo luận vấn đề Triều Tiên Tổng Thư ký LHQ thăm Nhật Bản thảo luận vấn đề Triều Tiên Tín hiệu trái chiều về chính sách của Mỹ đối với vấn đề Triều Tiên Tín hiệu trái chiều về chính sách của Mỹ đối với vấn đề Triều Tiên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước