Mỹ không thay đổi chính sách với Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/12/2017 13:50 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu về việc sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên, ngày 12/12, tại Washington. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mỹ chưa thể đàm phán với Triều Tiên trong thời điểm này vì Triều Tiên chưa tỏ rõ thiện chí.

Đây là phản ứng của Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đề xuất tiến hành đàm phán với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết.

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định nước này sẽ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên vào thời điểm thích hợp nhưng hiện chưa thể thực hiện điều này khi Bình Nhưỡng không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào về việc họ sẵn sàng ngừng hoạt động thử tên lửa và hạt nhân.

Trước đó, Nhà Trắng cũng đã bác bỏ đề xuất của Ngoại trưởng Tillerson về việc đàm phán không điều kiện với Triều Tiên, khẳng định Washington sẽ không đàm phán với Bình Nhưỡng trừ phi nước này thay đổi cách hành xử của mình.

Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12/12 cho biết Mỹ đã chuẩn bị đối thoại với Triều Tiên bất cứ lúc nào nước này sẵn sàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước