Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về "Phụ nữ, hòa bình và an ninh"

Lê Tuyển - Phạm Thành-Thứ tư, ngày 09/03/2022 16:01 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua, theo giờ New York, tức đêm qua giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã có phiên thảo luận mở về chủ đề "Phụ nữ, hòa bình và an ninh".

Phiên họp nhằm đẩy mạnh hơn nữa vai trò của phụ nữ trong tham gia và hòa nhập về kinh tế như một yếu tố then chốt để xây dựng hòa bình. Đại diện Việt Nam cũng tham dự và có phát biểu.

Tại cuộc họp, hơn 60 quốc gia và các tổ chức về phụ nữ của Liên hợp quốc đều nhận thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Tuy nhiên, quá trình này tại các khu vực có xung đột còn hạn chế và chưa được quan tâm đầy đủ. Vì thế, các diễn giả cho rằng: Cộng đồng quốc tế cần tạo điều kiện và hỗ trợ phụ nữ hơn nữa trong các hoạt động kinh tế, trong quá trình ra quyết sách, đặc biệt là tại các khu vực có xung đột.

Phát biểu tại cuộc thảo luận, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh cam kết của Việt Nam đối với việc đề cao vai trò và quyền của phụ nữ. Cam kết đó xuất phát từ chính thực tiễn, lịch sử của phụ nữ Việt Nam đã luôn đi đầu trong đấu tranh giành độc lập, khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế. Phụ nữ hiện đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo của đất nước, đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, quốc tế, trong đó có việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nghị quyết về Ukraine không được thông qua tại Hội đồng Bảo an, Ukraine hoãn đàm phán với Nga Nghị quyết về Ukraine không được thông qua tại Hội đồng Bảo an, Ukraine hoãn đàm phán với Nga

VTV.vn - Rạng sáng 26/2 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp để bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ và Albania đồng bảo trợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước