Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về vụ tấn công khí độc ở Syria

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 12/04/2017 22:50 GMT+7

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 12/4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu một dự thảo nghị quyết yêu cầu Syria hợp tác về vụ tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib.

Dự thảo do Anh, Pháp và Mỹ đệ trình, lên án việc sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công, thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn đối với nhóm điều tra từ Tổ chức Cấm vũ khí hóa học và Liên Hợp Quốc. Dự thảo cũng kêu gọi Chính phủ Syria đưa ra các kế hoạch, cung cấp thông tin về chiến dịch quân sự của mình trong ngày 4/4.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang ở thăm Moscow để gia tăng sức ép lên Nga dừng sự ủng hộ đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Theo các nhà ngoại giao, Nga có thể sẽ bỏ phiếu phủ quyết đối với dự thảo nghị quyết này. Nếu Nga phản đối, đây sẽ lần thứ 8 Nga sử dụng lá phiếu phủ quyết về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

HĐBA LHQ họp khẩn về vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học tại Syria HĐBA LHQ họp khẩn về vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học tại Syria IS tiếp tục tấn công bằng vũ khí hóa học ở miền Bắc Syria IS tiếp tục tấn công bằng vũ khí hóa học ở miền Bắc Syria Nga phát hiện bằng chứng sử dụng vũ khí hóa học ở Syria Nga phát hiện bằng chứng sử dụng vũ khí hóa học ở Syria
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước