Hội nghị An ninh Munich thảo luận về tình hình Ukraine và căng thẳng Mỹ - Trung Quốc

Lê Hồng Quang (Phóng viên Truyền hình Việt Nam từ châu Âu)-Thứ sáu, ngày 17/02/2023 18:43 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị An ninh Munich năm nay được quan tâm đặc biệt trong bối cảnh chiến sự Ukraine đã một năm chưa có lối thoát và căng thẳng Mỹ - Trung đang nổi lên.

Hôm nay, Hội nghị An ninh Munich đã khai mạc tại Đức. Đại diện 150 quốc gia tham gia hội nghị, trong đó có Tổng thống Pháp, Phó Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Đức và Ngoại trưởng Trung Quốc. Tình hình Ukraine cùng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc là những chủ đề chính trong ba ngày thảo luận tại hội nghị.

30 lãnh đạo quốc gia và khoảng 100 bộ trưởng, cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Tổng Thư ký NATO, sẽ thảo luận về hậu quả của một năm chiến sự Ukraine đối với cấu trúc an ninh thế giới và đề xuất các biện pháp khả dĩ nhằm tái lập hòa bình ở châu Âu.

Bên cạnh đó là các phiên thảo luận về những hậu quả của cuộc chiến đối với từng khía cạnh, thiết kế lại mô hình phòng thủ, đảm bảo nguồn cung ứng chíp bán dẫn, hay duy trì dòng chảy năng lượng… trong một thế giới phân cực.

Đây là diễn đàn không chính thức, nơi lãnh đạo các nước bày tỏ quan điểm về an ninh thế giới và đối thoại song phương, nhưng không phải là nơi đề ra chính sách, chiến lược, hoặc đưa ra cam kết.

Ban tổ chức hội nghị đã nêu bật những nguy cơ từ thực tế chia rẽ ngày càng tăng giữa các nhóm nước, đồng thời kêu gọi tái cấu trúc một tầm nhìn an ninh mới trong cộng đồng quốc tế.

Hội nghị An ninh Munich thống nhất ủng hộ Ukraine Hội nghị An ninh Munich thống nhất ủng hộ Ukraine

VTV.vn - Các đồng minh xuyên đại Tây Dương khẳng định đã sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt về kinh tế và chính trị khi Nga có hành động quân sự với Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước