Hội nghị Ngoại trưởng nhóm bộ tứ Mỹ - Ấn Độ - Australia - Nhật Bản

Đức Cường - Quang Hưng (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 06/10/2020 21:31 GMT+7

VTV.vn - Chiều 6/10, hội nghị Ngoại trưởng 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Các Ngoại trưởng đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực, đặc biệt đề cập đến các thách thức đang nổi lên trong khu vực, đe dọa trật tự quốc tế.

Tại hội nghị, Ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã cùng bày tỏ quan ngại về các động thái của Trung Quốc tại Biển Đông và biển Hoa Đông, đồng thời nhất trí rằng các bên cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tự do hàng hải.

Hội nghị Ngoại trưởng nhóm bộ tứ Mỹ - Ấn Độ - Australia - Nhật Bản - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Popeo và người đồng cấp Australia Marise Payne tại Tokyo ngày 6/10. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước chủ nhà Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho rằng, nhóm bộ tứ cần kêu gọi thêm sự ủng hộ từ các quốc gia có chung quan điểm bảo vệ an ninh và hòa bình trong khu vực.

Ngoại trưởng 4 nước đã nhất trí sẽ đưa sự hợp tác của nhóm thành một định chế mang tính thường niên, được tổ chức mỗi năm một lần. Các Ngoại trưởng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác để đối phó với những nguy cơ đang nổi lên trong khu vực, duy trì trật tự quốc tế, đảm bảo an ninh và quyền tự do hàng hải.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Nhật Bản Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Nhật Bản

VTV.vn - Ngày 4/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã khởi hành đến Nhật Bản. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Đông Á trong hơn một năm qua của ông Pompeo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước