Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra tại Rome mà không có Thủ tướng Anh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/03/2017 07:34 GMT+7

Lãnh đạo 27 nước cùng ký "Tuyên bố chung Rome".

VTV.vn - Ngày 26/3, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu, trừ Anh, đã cùng tập trung tại Rome để tham dự hội nghị thượng đỉnh Kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp ước Rome.

Đây chính là văn kiện mở đường cho sự ra đời của Liên minh châu Âu (EU). Nhân sự kiện này, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tái khẳng định cam kết Chung sức vì tương lai của EU.

Tại hội nghị thượng đỉnh lần này, lãnh đạo 27 nước đã cùng ký "Tuyên bố chung Rome", cam kết mang lại hòa bình, đoàn kết và thống nhất cho toàn châu Âu.

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo EU cũng bày tỏ mong muốn về một liên minh an toàn, thịnh vượng và bền vững trong 10 năm tới.

EU cam kết tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng giữa các nước thành viên, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cư, thắt chặt các đường biên giới bên ngoài, thúc đẩy thương mại toàn cầu để phát triển thị trường chung của khối, thúc đẩy việc làm và đổi mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước