Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp các quốc gia Arab

Anh Phương (PV Thường trú Đài THVN tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 28/05/2019 06:05 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp các quốc gia Arab được triệu tập bởi Quốc vương Salman (Saudi Arabia).

Tại Trung Đông, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào hai sự kiện sẽ diễn ra trong ngày 30/5 tại thánh địa Mecca (Saudi Arabia). Trong đó, một sự kiện của các quốc gia Vùng Vịnh và một của Liên đoàn Arab nhằm thảo luận về những căng thẳng hiện nay trong khu vực. Đáng chú ý, Qatar, quốc gia vẫn chịu lệnh cấm vận của một số nước Arab cho biết, họ cũng nhận được lời mời tham dự.

Hai hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp được triệu tập bởi Quốc vương Salman (Saudi Arabia). Giới quan sát đang ngóng đợi xem liệu đó có phải là nơi người ta sẽ chứng kiến một bước đi đáng chú của các quốc gia Arab trong bối cảnh những cẳng thẳng hiện nay đang dâng cao xung quanh tình hình Iran. Việc Quốc vương Saudi Arabia Salman chính thức mời quốc vương Qatar tham dự được xem như là một bước đột phá đầu tiên.

Các nước Arab bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar kể từ năm 2017. Nhưng lần này, việc Quốc vương Saudi Arabia phát đi lời mời tới Quốc vương Qatar cho thấy các nước Vùng Vịnh sẽ có những điều chỉnh trong chính sách với Qatar, nhằm có thể ứng phó tốt hơn trước những căng thẳng hiện nay xung quanh tình hình Iran. Nhất là sau các sự cố tấn công ngay ngoài cửa ngõ eo biển Hormuz, hay đường ống dẫn dầu của Saudi Arabia.

Các Quốc gia Vùng Vịnh sẽ đóng vài trò thế nào trong những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran đang là dấu hỏi. Cho tới nay, lập trường được các quốc gia này nhấn mạnh là sẽ kiềm chế, không để căng thẳng leo thang. Iran cũng đề xuất sẽ ký một hiệp ước không xâm lược lẫn nhau với các nước láng giềng. Tuy nhiên, lo ngại lại gia tăng khi Mỹ vừa thông qua một gói hợp đồng vũ khí 8 tỷ USD cho các quốc gia Vùng Vịnh, đồng thời điều thêm 1.500 binh lính tới khu vực này. 

Liên đoàn Arab ra tuyên bố chung về Cao nguyên Golan Liên đoàn Arab ra tuyên bố chung về Cao nguyên Golan

VTV.vn - Liên đoàn Arab đã ra tuyên bố chung, khẳng định Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước